Khám phá

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá

(VOVTV) - Điều gì tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của nước hoa Chanel số 5? Đó là hương thơm được tạo nên từ những bông hoa trồng ở Grasse, miền Nam nước Pháp, đặc biệt là hoa nhài.

Tác giả Lương Trang (biên dịch)  -  
31/08/2021 08:05
Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 1.

Đội những chiếc mũ rộng vành để tránh ánh nắng Địa Trung Hải, hàng chục nông dân đang thu hoạch hoa nhài, thành phần quan trọng của nước hoa Chanel số 5. Năm nay, thương hiệu này kỷ niệm 100 năm thành lập.

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 2.

Nước hoa Chanel được nhà sáng lập Coco Chanel sáng tạo ra năm 1921. Từ đó đến nay, đây là một trong những dòng nước hoa được nhiều người, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 3.

Từ những năm 1980, Chanel đã hợp tác với các nông dân để đảm bảo số lượng hoa và tính liên tục của chất lượng hoa nhài. Họ đã ký một thỏa thuận với nhà họ Mul ở vùng Grasse để trồng hoa nguyên liệu

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 4.

Diện tích trồng hoa của Chanel trong khu vực này đã lên tới 30 héc ta, trong đó 10 héc-ta là của công ty, còn 20 héc-ta khai thác cùng nhà họ Mul

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 5.

Chanel có hàng chục dòng nước hoa, nhưng để cho ra đời những chai nước hoa chất lượng nhất, cần đến những bông hoa thu hoạch gần thị trấn Grasse, miền Nam nước Pháp

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 6.

Hoa nhài trồng ở Grasse có mùi hương đặc trưng

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 7.

Từ thế kỷ thứ 17, khu vực này đã trở thành trung tâm trồng hoa và sản xuất nước hoa

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 8.

Mỗi người hái mang theo một chiếc giỏ, mỗi chiếc giỏ đựng được 2kg tương đương với 16.000 bông hoa nhài

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 9.

Nông dân đang thu hoạch hoa nhài

Loài hoa tạo ra nước hoa Chanel số 5 danh giá - Ảnh 10.

Hai năm qua, dù đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, nhưng các hoạt động trồng hoa ở Grasse không bị ảnh hưởng nhiều

Hoa nhài vùng Grasse thường thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm, tùy theo năm. Lý tưởng nhất là hái vào lúc bình minh vì lúc đó hoa tỏa ra hương thơm nồng nàn nhất. Quá trình hái hoa đòi hỏi sự nhanh nhẹn, cẩn thận vì cánh hoa nhài rất mỏng manh.

Ngay sau khi hái xong, trong vòng 3 tiếng, những giỏ hoa nhài phủ khăn ướt để che ánh nắng, giữ trọn hương thơm cho hoa, sẽ được đưa về nhà máy và ngâm trong dung môi ở nhiệt độ cao để khi dung môi bay hơi, hương hoa nhài sẽ được lưu giữ trọn vẹn dưới dạng sáp thơm, nguyên liệu để làm ra loại nước hoa danh tiếng.

Ý kiến của bạn