Tin tức

Lo ngại khủng bố sau chiến thắng của Taliban tại Afghanistan

(VOVTV) - Chiến thắng của Taliban tại Afghanistan đang khiến dư luận lo ngại và cảnh báo về việc các nhóm như IS, Al Qaeda và những nhóm khủng bố khác ở khu vực sẽ tập hợp được nhiều phần tử tham gia hơn, gây nên một mối đe dọa lớn về khủng bố.

Tác giả PV / VOVTV
16/08/2021 08:35

Khủng bố có nguy cơ gia tăng từ Afghanistan

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, ước tính Al Qaeda vẫn còn khoảng 400 đến 600 thành viên đang ở Afghanistan và chiến đấu bên cạnh Taliban. Từ đầu tháng 6 vừa qua, Abu Mohsen al-Masri, điệp viên Al Qaeda, người quan trọng thứ hai ở Afghanistan, từng tuyên bố rằng Afghanistan có thể sớm trở lại như một trung tâm của nhóm khủng bố cách đây khoảng 20 năm. Từ năm 2014, một số chiến binh Ả Rập thuộc IS ở Iraq và Syria đã chạy sang ẩn náu ở Afghanistan.

Dư luận lo ngại việc Taliban chiếm lĩnh Kabul sẽ là nguồn cảm hứng cho các chiến binh, các nhóm khủng bố và cực đoan trên khắp thế giới, tạo cơ hội cho Al Qaeda xây dựng lại mạng lưới của mình, có thể tổ chức các cuộc tấn công trên khắp thế giới một lần nữa.

Cả Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan sẽ tìm cách tận dụng cơ hội này để mở rộng hoạt động ở Afghanistan. Những gì mà cả Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo muốn là tình trạng vô chính phủ, bất ổn ở Afghanistan. Điều đáng báo động là Taliban không thể tách rời Al Qaeda và chúng có những quan hệ chặt chẽ về văn hóa, gia đình và chính trị. Ở một đất nước rộng lớn và được quản lý yếu kém như Afghanistan, không ai chắc chắn rằng một chính phủ Taliban trong tương lai không có các phần tử Al Qaeda.

Trong khi đó, những năm qua, các nước quyết liệt và gắn kết cao trong cuộc chiến chống khủng bố nhất là những nước như Iraq, Syria, Libya, Yemen, Ai Cập, Angeria, là nơi mà các nhóm IS, Al Queda, Boko Haram, Anh em Hồi giáo hoạt động. Khi bị truy quét ác liệt các nhóm khủng bố này chạy trốn hoặc tìm nơi trú ẩn.

Viện Nghiên cứu an ninh châu Phi đã cảnh báo các nhóm khủng bố này có thể sẽ liên hệ hoặc liên kết với Al Qaeda để mở rộng các cuộc tấn công trên toàn cầu và khuếch trương ảnh hưởng.

Mối đe doạ lớn về khủng bố sau chiến thắng Taliban tại Afghanistan - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Các nhóm khủng bố có thể tái hợp ở Afghanistan sớm hơn dự kiến

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng các nhóm khủng bố có thể tái hợp ở Afghanistan sớm hơn dự kiến.

Cảnh báo này được Tướng Mark Milley đưa ra tại cuộc họp với các nghị sỹ quốc hội nhằm thông tin về tình hình thực địa ở Afghanistan. Theo Tướng Milley, các nhóm khủng bố như Al Qaeda có thể tái hợp ở Afghanistan sớm hơn 2 năm so với dự báo mà giới chức quốc phòng Mỹ từng đưa ra trước đây. Tướng Milley cũng thừa nhận rằng tình hình tại Afghanistan có thể dẫn tới một mối đe dọa khủng bố lớn hơn.

Trong bối cảnh Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul mà không vấp phải sự kháng cự nào từ quân đội chính phủ, hàng nghìn binh sỹ Mỹ hiện đang tập trung sơ tán các nhân viên đại sứ quán Mỹ tới một cơ sở tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul. Trong một thông báo ngày 15/8, đại sứ quán Mỹ đã hướng dẫn công dân Mỹ ở Kabul trú ẩn tại chỗ. Thông báo cho biết tình hình an ninh tại Kabul đang thay đổi nhanh chóng, ngay cả ở sân bay, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ sớm hoàn thiện các tờ khai để có thể được sơ tán về Mỹ. Kế hoạch sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul đang được đẩy nhanh để có thể hoàn tất trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Trong thông báo ngày 15/8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc gặp với các quan chức an ninh quốc gia để cập nhật về tình hình sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ cũng như tình hình an ninh tại thủ đô Kabul.

Hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức từ Tổng thống Biden sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 14/8, Tổng thống Biden đã tái khẳng định sẽ chấm dứt cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. 

Theo Tổng thống Biden, Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh ở Afghanistan khi đã tiêu diệt thủ lĩnh Al Qaeda Osama Bin Laden và làm giảm mối đe dọa từ Al Qaeda từ Afghanistan đối với Mỹ. Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng sự hiện diện không có hồi kết của Mỹ trong cuộc nội chiến ở một quốc gia khác là điều không thể được chấp nhận và ông sẽ không chuyển cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan sang đời tổng thống tiếp theo.

Ý kiến của bạn