Tin tức

Lo ngại biến chủng Delta, Campuchia khẩn cấp tiêm vaccine liều thứ 3

(VOVTV) - Tối 6/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho Bộ Y tế Campuchia lập tức tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi thứ 3 hay còn gọi là liều tăng cường cho lực lượng tuyến đầu ở các tỉnh biên giới.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
07/08/2021 10:49

Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình dịch bệnh Covid-19 khi biến chủng mới Delta xuất hiện trong cộng đồng Campuchia và chỉ định cho bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban tiêm chủng Covid-19 Campuchia, phải ngay lập tức triển khai tiêm vaccine Covid-19 liều thứ 3 cho lực lượng tuyến đầu dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, đây là khu vực phát hiện hàng trăm lao động Campuchia từ Thái Lan trở về mang theo virus chủng Delta trong những ngày qua. Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quá trình tiêm chủng liều tăng cường phải bắt đầu vào ngày 7/8 hoặc 8/8.

Lo ngại biến chủng Delta, Campuchia khẩn cấp tiêm vaccine liều thứ 03.jpg

Lo ngại biến chủng Delta, Campuchia khẩn cấp tiêm vaccine liều thứ 3

Tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em vào ngày 01/8, Thủ tướng cũng đã đề cập đến kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 liều thứ 03 cho toàn dân, trong đó đặt ra nguyên tắc là người đã được tiêm 2 mũi vaccine Sinorpharm hoặc Sinovac sẽ được tiêm liều tăng cường là AstraZeneca, còn người đã được tiêm 2 mũi AstraZeneca sẽ được tiêm liều tăng cường là Sinorpharm hoặc Sinovac.

Thời gian qua, nguồn cung vaccine Sinorpharm và Sinovac cho Campuchia luôn trong tình trạng dư thừa do được Trung Quốc cung cấp đầy đủ. Thủ tướng Hun Sen cũng đã chỉ đạo các quan chức chính phủ tích cực tìm mua thêm vaccine AstraZeneca đủ để tiêm liều thứ 3 cho người dân. Đến nay, nước này đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 được 7.927.454 người trưởng thành, tương đương 79,27% kế hoạch và 227.608 trẻ em tuổi từ 12 đến 17.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn