Tin tức

Lo mức sống rơi xuống dưới chuẩn nghèo, Phuket ngừng cách ly du khách nước ngoài từ 1/7

Du khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ được vào Phuket mà không phải cách ly. Quy định này áp dụng từ ngày 1/7 nhằm thúc đẩy kinh tế và du lịch.

25/03/2021 07:22

Quy định vừa được thông qua tại một cuộc họp của Ban phòng chống bệnh truyền nhiễm Phuket ngày 24/3, Bangkok Post đưa tin. Theo kế hoạch của chính quyền địa phương, trước khi áp dụng quy định không cách ly du khách nước ngoài đến Phuket từ 1/7, Phuket sẽ tiêm gần 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho dân chúng.

"Phuket đã qua 89 ngày không có ca mắc Covid-19 mới... Nơi đây khẩn cấp cần du khách nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế và ngành du lịch," Phó Thống đốc Phuket Pichet Panapong cho biết.

Trước đây, một người dân địa phương có thu nhập khoảng 40.000 baht/tháng (khoảng 1.300 USD). Tới tháng 2 năm nay chỉ còn 8.000 baht (khoảng 257 USD). Nếu không có gì thay đổi, con số này sẽ xuống 1.964 baht (khoảng 61 USD) vào tháng 7, dưới mức chuẩn nghèo," ông Pichet cho biết thêm.

Ông Pichet cho biết, Phuket có khoảng 120.000 phòng nghỉ trong khoảng 600 khách sạn. Một cuộc khảo sát cho biết, du khách nước ngoài muốn đi thăm Phuket nếu không bị cách ly. Sau khi đến Phuket, du khách sẽ được theo dõi hành trình bằng app.

Ý kiến của bạn