Thể thao

Lộ diện người khởi xướng thành lập Super League

Không phải Florentino Perez, cựu Chủ tịch Barca Josep Bartomeu là người đầu tiên vạch kế hoạch thành lập Super League từ mùa giải 2015/16.

22/04/2021 14:31

Theo Goal, Bartomeu là người khởi xướng kế hoạch tổ chức giải đấu mới nhằm lật đổ Champions League kể từ mùa 2015/16. Cựu chủ tịch Barcelona đã bắt tay với Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli. Sau đó, Perez, các ông chủ MU và Arsenal gia nhập cuộc chơi.

Năm 2018, các ông lớn ở châu Âu không hài lòng vì cách phân bổ nguồn lợi của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA). Từ đó, kế hoạch lập Super League được đẩy nhanh tiến độ với Bartomeu trong vai trò đầu tàu. Bartomeu đã cùng 2 cộng sự âm thầm làm việc, tiến tới từng bước đưa Super League ra ánh sáng.

Bartomeu cùng một số nhân vật đã ký vào thỏa thuận giữ bí mật về Super League trước khi giải đấu được công bố. Chủ tịch Perez của Real Madrid ủng hộ dự án, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ điều gì để Super League được khai sinh.

Lộ diện người khởi xướng thành lập Super League - Ảnh 1.

Cuối năm 2020, Bartomeu đã tiết lộ Barca sẽ gia nhập Super League. Ảnh: Getty

Đến năm 2020, mọi kế hoạch Bartomeu chuẩn bị cho Super League được hoàn thành. Chủ tịch Barca khi đó giải trình kế hoạch gia nhập Super League với Hội đồng Quản trị Barca và được chấp thuận. Đôi bên đã ký vào một tài liệu bí mật.

Hôm 28/10/2020, Bartomeu tuyên bố rời cương vị chủ tịch Barca. Ông bất ngờ tiết lộ đội chủ sân Camp Nou đã đồng ý gia nhập Super League. Khi đó, tin tức về giải đấu mới thay thế cho Champions League bắt đầu rộ lên.

Tối 18/4 (giờ Hà Nội), Super League tuyên bố thành lập với 12 CLB. Nhóm "Big 6" Premier League cùng các CLB Real, Barca, Atletico, Juventus, Milan và Inter tham gia trong vai trò sáng lập. Nhưng chỉ sau 48 giờ, các đội bóng Anh tuyên bố rút lui vì bị CĐV phản ứng.

Inter, Atletico và Milan cũng rời sân chơi được đầu tư 6 tỷ USD. Lúc này, chỉ còn Juventus, Barca và Real. Juventus nhiều khả năng tuyên bố rút lui trong hôm nay (22/4).

Khi Bartomeu chia tay Barca, vai trò đầu tàu Super League chuyển cho Perez. Hai ngày qua, Perez trên cương vị chủ tịch Super Legue đã đương đầu tất cả. Nhưng phát ngôn từ Chủ tịch Real là không đủ để xoa dịu người hâm mộ.

Perez gọi Super League là giải đấu mang sứ mệnh cứu bóng đá, sẽ tạo bước ngoặt về chuyên môn và tạo ra doanh thu cho môn thể thao vua. Ông chủ người Tây Ban Nha chỉ trích các CLB Anh đã thiếu quyết liệt, làm ảnh hưởng tham vọng của Super League.

Ý kiến của bạn