Thể thao

Lo bảo vệ ngôi Hậu, bóng đá nữ đổi lịch thi đấu

VFF đang tạo những điều kiện tốt nhất để ĐT nữ quốc gia hoàn thành trọng trách trong năm 2021, đó là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games. Theo đó, VFF sẽ điều chỉnh lịch trình Cúp QG và giải VĐQG để ĐT nữ QG có thêm thời gian chuẩn bị.

15/01/2021 14:06

2021 là năm bản lề của ĐT nữ QG. Giải đấu đầu tiên mà thầy trò ông Mai Đức Chung phải chinh phục là AFF Cup nữ. Giải đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8, hoặc 9. Lẽ ra giải đấu này đã diễn ra trong năm 2020 nhưng bị rời sang năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lo bảo vệ ngôi Hậu, bóng đá nữ đổi lịch thi đấu - Ảnh 1.

VFF sẽ điều chỉnh Cúp QG nữ từ ngày 24/3 đến 6/4

Bên cạnh AFF Cup, ĐT nữ QG còn có nhiệm vụ tối quan trọng trong năm 2021 đó là bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà. Đây là mệnh lệnh bởi xét trên bình diện chung, bóng đá nữ Việt Nam có nhiều thuận lợi do vẫn duy trì được hệ thống thi đấu.

Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam cũng phải chuẩn bị cho kế hoạch thi đấu tại vòng loại Asian Cup, vòng loại World Cup nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và AFC quyết tâm tái khởi động các giải đấu.

Vì những lý do trên, VFF sẽ điều chỉnh Cúp QG nữ từ ngày 24/3 đến 6/4 thay vì ngày 7-20/5. Gải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc lượt đi tổ chức từ 21/4 - 14/5, còn lượt về từ 21/6 - 12/7. Kế hoạch ban đầu là giải đấu này sẽ diễn ra vào khoảng tháng 6 và tháng 8.

Được biết, giải nữ futsal vô địch quốc gia vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức từ 6-14/9. ĐT nữ futsal Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 vào cuối năm.

Ý kiến của bạn