Thể thao

Liverpool sắp có mùa thứ 5 liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh về Fair Play

(VOVTV) - Liverpool sẽ có mùa giải thứ 5 liên tiếp đứng số một giải Ngoại hạng Anh về điểm số Fair Play, trừ phi trận cuối mùa gặp Crystal Palace khiến họ bỗng dưng trở nên mất kiểm soát về kỷ luật một cách không tưởng.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
21/05/2021 15:51

Kể từ khi Jurgen Klopp đến Anfield, Liverpool mùa nào cũng dẫn đầu về điểm số Fair Play, và phải lục lại từ mùa 2015/16 mới thấy một đội bóng khác cán đích chung cuộc trên The Reds về khoản này. Cụ thể là Arsenal và Leicester với cùng 54 điểm.

Bảng xếp hạng tính 1 điểm cho mỗi thẻ vàng phải nhận, 3 điểm cho hai thẻ vàng dẫn tới 1 thẻ đỏ, và 5 điểm cho thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy trái với bảng xếp hạng thông thường, đội nào có càng ít điểm thì sẽ càng có vị trí cao trên bảng xếp hạng Fair Play.

alisson-jpeg-1621186726-5968-1621186766.jpg

Các cầu thủ Liverpool. Ảnh: Reuters

Liverpool chưa phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào mùa giải này, với lần gần nhất điều đó xảy ra là với thủ môn Alisson trong chiến thắng Brighton diễn ra vào tháng 11/2019. Họ cũng chỉ phải nhận 38 thẻ vàng, thành tích chỉ kém con số phi thường 14 lần bị trọng tài cảnh cáo của Coventry mùa 1993/94.

Xếp sau Liverpool mùa này là Burnley, dù đội bóng của Sean Dyche cũng đã phải nhận tới 47 điểm. The Clarets vinh dự cùng Liverpool và Leicester là 3 đội bóng cùng chưa nhận bất kỳ thẻ đỏ nào mùa này.

Ngược lại, Brighton là đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất (6 lần, 4 thẻ đỏ trực tiếp, tương đương Arsenal và West Brom), nhưng đội bét bảng Sheffield United mới là đội bóng kỷ luật yếu nhất giải, với 85 điểm đến từ 70 thẻ vàng 3 thẻ đỏ.

Ý kiến của bạn