Tin tức

Liều vaccine thứ 4 hiệu quả cao hơn gấp 3 lần so với phác đồ 3 mũi

(VOVTV) - Một nghiên cứu mới khẳng định liều thứ 4 của vaccine COVID-19 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn gấp 3 lần so với phác đồ tiêm 3 liều trong việc ngăn ngừa nguy cơ bệnh trở nặng ở những người từ 60 tuổi.

06/04/2022 18:20

Một nghiên cứu mới và toàn diện do các nhà khoa học Israel thực hiện đã khẳng định rằng liều thứ 4 của vaccine ngừa COVID-19 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn gấp 3 lần so với phác đồ tiêm 3 liều trong việc ngăn ngừa nguy cơ bệnh trở nặng ở những người từ 60 tuổi trở lên.

Nghiên cứu trên do Bộ Y tế Israel cùng Trung tâm Y tế Sheba (bệnh viện lớn nhất cả nước) và 3 trường đại học hàng đầu nước này phối hợp thực hiện.

24a25_dfiz.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Các nhà khoa học đã sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế Israel để nghiên cứu hồ sơ sức khỏe của 1.252.331 trường hợp là người từ 60 tuổi trở lên và đủ điều kiện để tiêm liều thứ 4 vaccine ngừa COVID-19.

Nghiên cứu được tiến hành từ ngày 10/1 đến 2/3 vừa qua, trong khoảng thời gian biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 là tác nhân chủ đạo gây bệnh COVID-19.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nguy cơ bệnh trở nặng giảm tới 3 lần ở những người được tiêm chủng liều thứ 4 so với những người đã hoàn tất tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi khả năng bảo vệ không suy giảm trong suốt thời gian 8 tuần thực hiện nghiên cứu.

Theo nghiên cứu trên, tỷ lệ trường hợp mắc COVID-19 ghi nhận trong số những người được tiêm chủng liều thứ 4 cũng chỉ bằng 50% so với nhóm trường hợp đã được tiêm 3 mũi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn