Tin tức

Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cây thuốc phiện ở Bắc Giang

(VOVTV) - Những tháng đầu năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang liên tiếp phát hiện nhiều vụ trồng cây cần sa và cây thuốc phiện, trong đó có vụ với số lượng lên tới gần 3.000 cây.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
11/03/2021 14:04

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 16 giờ ngày 9/3/2021, Công an xã Quý Sơn phối hợp với đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra, phát hiện tại gia đình nhà ông L.V.L (trú tại thôn Bắc Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) có trồng 244 cây có chứa chất ma tuý (cây anh túc).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số cây anh túc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cây thuốc phiện - Ảnh 1.

Cây thuốc phiện trồng trong vườn nhà ông L.V.L ở xã Quý Sơn bị lực lượng chức năng huyện Lục Ngạn phát hiện và tạm giữ. Ảnh: CA Bắc Giang

Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25/2, Công an huyện Lục Ngạn đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý 5 trường hợp, thu giữ 214 cây thuốc phiện (loại cây anh túc) được các gia đình trồng ngay trong vườn nhà.

Khi phát hiện, các trường hợp trên đều thừa nhận có trồng nhưng do thiếu hiểu biết chỉ để làm rau ăn hoặc cho lợn. Hầu hết các cây thuốc phiện này đều đã cho quả. Đặc biệt, ngày 19/2, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện số lượng lớn cây cần sa và cây anh túc được trồng tại vườn một gia đình thuộc thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn.

Làm việc với cơ quan chức năng, D.V.C, SN 1986, trú tại thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn khai nhận mình là người đã gieo trồng và chăm sóc gần 3. 000 cây anh túc, cây cần sa tại khu chuồng chăn nuôi lợn của gia đình để làm rau.

Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện các vụ trồng cây thuốc phiện - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng huyện Việt Yên kiểm đếm gần 3.000 cây cần sa và thuốc phiện trồng tại vườn một hộ gia đình ở thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn. Ảnh: CA Bắc Giang

Qua các vụ việc trên cho thấy, dù công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như quy định của pháp luật về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy, song một số người vẫn lén lút trồng trong vườn nhà với mục đích làm rau ăn, ngâm rượu uống, thuốc chữa bệnh...

Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng trên, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không trồng, không sử dụng chế phẩm chiết xuất từ các loại cây thuốc phiện. Đồng thời, cần có chế tài xử lý nghiêm hành vi tái phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật và răn đe tội phạm.

Ý kiến của bạn