Tin tức

Liên quan đến 42 người trốn chạy khỏi một Casino ở Campuchia, phát hiện thêm một số đường dây buôn người

(VOVTV) - Về vụ việc liên quan đến 42 người trốn chạy khỏi một Casino ở Campuchia, qua trao đổi, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho rằng: Bước đầu Công an tỉnh An Giang đã điều tra, phát hiện một số đường dây buôn bán người.

Tác giả Phan Ánh / VOV ĐBSCL
23/08/2022 14:35

Phóng viên VOV khu vực ĐBSCL trao đổi với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang liên quan vấn đề này.

An Giang: Liên quan đến 42 người trốn chạy khỏi một Casino ở Campuchia, phát hiện một số đường dây buôn bán người - Ảnh 2.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang

PV: Sau khi tiếp nhận vụ việc 40 công dân Việt Nam trốn chạy khỏi casino ở Campuchia, Công an tỉnh An Giang đã xử lý thế nào?

Đại tá Đinh Văn Nơi: Khi tiếp nhận 40 người, sau đó chúng tôi tiến hành lấy lời khai. Theo đó, kết quả liên quan đến mấy vấn đề: Thứ nhất là, làm việc quá giờ; thứ 2 là trả lương không theo thỏa thuận; thứ 3 là, có những hành vi ép người Việt Nam làm việc vi phạm pháp luật, có dấu hiệu liên quan đến tội phạm công nghệ cao; Bán từ casino này qua casino khác để lấy tiền. Những vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với phía Campuchia, yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý nghiêm.

PV: Qua những lời khai của nạn nhân và qua việc điều tra, Công an An Giang nhận định như thế nào về dấu hiệu của tội phạm liên quan vụ việc? Công tác điều tra tiến hành các bước như thế nào?

Đại tá Đinh Văn Nơi: Căn cứ vào 40 lời khai, kết quả, chúng tôi đã xác định được hai hành vi. Một là hành vi mua bán người; hai là hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Đối với hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, chúng tôi đã làm việc, củng cố các hồ sơ, củng cố chứng cứ và xác định được đối tượng, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Còn đối với hành vi mua bán người, chúng tôi cũng đã xác định được một số đường dây liên quan đến việc mua bán người. Căn cứ vào các lời khai của các nạn nhân, đồng thời qua thu thập chứng cứ…hành vi này lại không nằm trên địa bàn của tỉnh An Giang, nên chúng tôi đã báo cáo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, để Bộ, Cục có chỉ đạo cho các tỉnh, thành phố để tiến hành phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

PV: Công tác phối hợp điều tra giữa Công an tỉnh An Giang với lực lượng chức năng phía Campuchia được tiến hành ra sao, thưa ông?

Đại tá Đinh Văn Nơi: Bên Campuchia cũng có sự phối hợp với chúng tôi rất chặt chẽ; phía bạn cũng đã điều tra, thu thập các thông tin, trao đổi các thông tin về những vấn đề xảy ra tại Casino như: làm việc quá giờ, trả lương không đảm bảo theo thỏa thuận, hành vi ép người làm những việc vi phạm pháp luật, liên quan đến tội phạm công nghệ cao, bán người từ casino này đến casino khác… Những vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ, phối hợp với phía Campuchia, yêu cầu điều tra làm rõ và xử lý nghiêm.

An Giang: Liên quan đến 42 người trốn chạy khỏi một Casino ở Campuchia, phát hiện một số đường dây buôn bán người - Ảnh 3.

Hình ảnh vụ việc người trốn chạy khỏi một casino ở Campuchia

PV: Được biết, hiện nay, vẫn còn một số người dân đang bị kẹt lại tại một số casino ở Campuchia. Công an tỉnh An Giang sẽ xử lý như thế nào để các công dân này được về nước?

Đại tá Đinh Văn Nơi: Hiện nay còn rất nhiều người Việt Nam đang bị kẹt lại ở các casino. Đối với 11 người ở casino đối diện với huyện An Phú, tỉnh An Giang, chúng tôi đã yêu cầu phía Campuchia trao trả cho phía Việt Nam, bên phía Campuchia cũng nói rằng đã giao về cho Tổng cục di trú; Tổng cục di trú sẽ bàn giao lại cho Đại sứ quán, sau đó sẽ trao trả về Việt Nam. Vấn đề này cũng đã trao đổi và thống nhất rồi.

PV: Xin cám ơn Đại tá!

Ý kiến của bạn