(VOVTV) - Sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von ver Leyen đưa ra dự định huy động khoản đầu tư lên tới 300 tỷ euro vào năm 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, Ba Lan bày tỏ ủng hộ quyết định này và kêu gọi EU tiến hành áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với dầu và khí đốt của Nga.
18/05/2022 11:16
(VOVTV) - Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng bảo vệ Phần Lan và Thuỵ Điển nếu 2 quốc gia này bị tấn công trong thời gian chờ đợi để được gia nhập NATO.
18/05/2022 08:44
(VOVTV) - Cuộc đàm phán nhằm thống nhất một lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga trên toàn Liên minh châu Âu đã bước vào ngày thứ 6, tuy nhiên các quốc gia Đông Âu là Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn phản đối đề xuất này và yêu cầu có các cơ chế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của mỗi nước.
(VOVTV) - Lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga là một trong những nội dung chính tại Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 16/5 ở thủ đô Brussels (Bỉ).
(VOVTV) - Các lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày 16/5 thừa nhận mặc dù muốn đẩy nhanh việc thông qua gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga nhưng nội bộ khối này vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận liên quan đến việc cấm vận dầu mỏ Nga.
(VOVTV) - Chính phủ Ba Lan mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng với việc Liên minh châu Âu (EU) cho phép thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.
(VOVTV) - Liên minh châu Âu ngày 12/5 lên tiếng chỉ trích Vương quốc Anh thiếu thiện chí giải quyết các khúc mắc liên quan đến điều khoản Bắc Ireland trong thoả thuận Brexit, trong bối cảnh một loạt các quan chức lãnh đạo Anh trong những ngày qua lên tiếng đe doạ sẽ đơn phương huỷ bỏ điều khoản này.
(VOVTV) - Ủy ban châu Âu đang xem xét cấp thêm tiền cho các quốc gia không giáp biển ở Đông Âu để nâng cấp cơ sở hạ tầng dầu mỏ nhằm thuyết phục họ đồng ý với lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.
(VOVTV) - Trong khi Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết, Uỷ ban châu Âu sẽ cho ý kiến về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu ngay trong tháng 6/2022 thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại nhận định tiến trình này sẽ “mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ”.
Lệnh cấm vận của EU đối với dầu của Nga dự kiến sẽ làm tăng giá dầu hơn nữa và tăng doanh thu từ dầu của Moscow.
(VOVTV) - Ngày 8/5, các cuộc đàm phán giữa 27 quốc gia trong khối đã không đạt được thỏa thuận và các quan chức châu Âu dự kiến sẽ soạn thảo một kế hoạch thỏa hiệp mới trước khi triệu tập một cuộc họp ngoại giao khác trong ngày 8/5 hoặc ngày 9/5.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.
(VOVTV) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, trong đó đáng chú ý là các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga và loại thêm nhiều ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT).
(VOVTV) - Ủy ban châu Âu đang có kế hoạch thiết lập cơ sở dữ liệu y tế điện tử, trên đó bệnh nhân có thể truy cập miễn phí và tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa các bác sĩ hoặc bệnh viện khác nhau trên khắp Liên minh châu Âu.
Liên minh châu Âu đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào Nga, trong đó, châu Phi là khu vực tiềm năng với nguồn khí đốt dồi dào.
New York Times hôm 14/4 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang sẵn sàng cấm vận toàn bộ đối với việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga.
Liên minh châu Âu đã cấm bán vũ khí, đạn dược cho Nga từ tháng 7/2014, nhưng vẫn để một “lỗ hổng” cho phép các hợp đồng ký trước tháng 8/2014.
(VOVTV) - Trong một tuyên bố ngày 13/4, theo sáng kiến của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, Hội đồng Liên minh châu Âu đã quyết định bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine lên tới 500 triệu euro.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 5/4 thừa nhận khả năng phục hồi của đồng rúp Nga bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Moscow.
(VOVTV) - Ngày 5/4, truyền thông Nga đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, 19 nhân viên cơ quan đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu là những người không được hoan nghênh.
Sau khi các nước G7 tuyên bố không chấp nhận thanh toán khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra thông báo tương tự.
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo EU tuần này, Liên minh châu Âu đang chia rẽ trong việc tiến hành những động thái trừng phạt Nga tiếp theo.
Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.
(VOVTV) - Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Liên minh châu Âu nhóm họp ngày 21/3 đã thể hiện bất đồng công khai liên quan đến kế hoạch cấm vận dầu và khí đốt từ Nga, khi một số thành viên Đông Âu và Baltic yêu cầu phải tiến hành biện pháp này ngay lập tức nhưng một số nước như Đức, Hà Lan, Italia kiên quyết phản đối.