(VOVTV) - Ngày 20/6, Hội đồng Liên minh châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga đến ngày 23 tháng 6 năm 2023 liên quan đến việc nước này sáp nhập bán đảo Krym và thành phố Sevastopol.
20/06/2022 08:58
(VOVTV) - Trước thềm cuộc họp ngoại trưởng EU tại Luxembourg, Ba Lan lên tiếng kêu gọi bổ sung các biện pháp trừng phạt thứ 7 chống lại Nga.
17/06/2022 10:05
(VOVTV) - Phát biểu trong chuyến thăm đến thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày 16/06, nguyên thủ 3 cường quốc hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức - Pháp và Italia đều tuyên bố ủng hộ việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời hứa hẹn cung cấp thêm các viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.
(VOVTV) - Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường gây áp lực đối với hãng Pfizer và các hãng khác sản xuất vaccine COVID-19 đàm phán lại các hợp đồng, đồng thời cảnh báo về nguy cơ lãng phí hàng triệu liều vaccine không còn cần tới nữa.
(VOVTV) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 14/6 cho biết EU muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel.
(VOVTV) - Đức đã nới lỏng tất cả các biện pháp hạn chế nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn cho du khách đến từ các nước không thuộc Liên minh châu Âu (EU).
(VOVTV) - Bộ Công Thương cho biết, ngày 13/6, Liên minh châu Âu (EU) đã đăng công báo Quy định (EU) 2022/913 ngày 30 tháng 5 năm 2022 sửa đổi Quy định mới về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU. Quy định có hiệu lực từ 3/7/2022.
(VOVTV) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen ngày 11/6 cho biết "trong tuần tới" EC sẽ đưa ra quyết định về việc Ukraine có được là một ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Nhiều công ty và cá nhân người Nga đang kiện các lệnh trừng phạt của châu Âu ra trước tòa án.
Mỹ và EU tìm cách áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga, nhưng Moskva đã "đi trước một bước" với sự trợ giúp của các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Ấn Độ và Trung Quốc.
(VOVTV) - Ngày 1/6, hơn 2/3 cử tri Đan Mạch đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân và ủng hộ quyết định lịch sử về việc tham gia Chính sách quốc phòng và an ninh chung của EU, sau gần 3 thập kỷ đứng ngoài. Đây được xem là một hệ luỵ địa chính trị tiếp theo của cuộc chiến tại Ukraine.
(VOVTV) - Mới đây, EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 6, trong đó cấm hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, nghĩa là sẽ giảm khoảng 90% vào cuối năm nay.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna Mikhail Ulyanov cho biết, Nga sẽ tìm các nhà nhập khẩu dầu khác.
(VOVTV) - Tại Brussels, nơi đang tổ chức hội nghị thượng đỉnh đột xuất của EU về Ukraine, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu đã đồng ý về lệnh cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu của Nga.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cho rằng lệnh cấm dầu mới của EU sẽ tạo điều kiện cho Nga bán dầu sang những nơi khác và kiếm được nhiều tiền hơn.
(VOVTV) - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: Cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.
Các nước EU đang đàm phán một thỏa thuận về các lệnh trừng phạt dầu mỏ nhằm vào Nga, theo đó sẽ cấm vận chuyển hàng nhưng miễn trừng phạt dầu vận chuyển qua đường ống nhằm giành được sự ủng hộ của Hungary và khai thông cho gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga.
Tỷ lệ lạm phát trên toàn Liên minh châu Âu được dự báo sẽ tăng lên 6,8% trong năm nay, với tình trạng giá tăng ngày càng leo thang một phần do xung đột Ukraine.
(VOVTV) - Các dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine với các đối tác phương Tây đang ngày càng thể hiện rõ hơn trong những ngày qua khi các quan chức hàng đầu của Ukraine lên tiếng chỉ trích công khai sự thiếu đoàn kết và hành động của các nước phương Tây.
Các nhà ngoại giao châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch trừng phạt Nga, vốn bị đình trệ trước hội nghị thượng đỉnh quan trọng của EU vào tuần tới.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell ngày 22/5 cho biết, khối này đã cạn kiệt khí tài quân sự để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường khả năng quốc phòng.
(VOVTV) - Ukraine sẽ phải mất từ 15 đến 20 năm mới có thể được gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đây là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clément Beaune.
(VOVTV) - Ngày 19/5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố, ông phản đối việc Liên minh châu Âu kết nạp Ukraine làm thành viên theo quy trình rút gọn vì cho rằng điều đó là bất công với các nước Tây Balkan đã xin gia nhập EU từ gần 1 thập kỷ qua nhưng chưa được chấp nhận.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/5, Ủy viên phụ trách về kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Paolo Gentiloni cho biết, gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga chưa được thông qua.