Tin tức

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

(VOVTV) - Lễ truy điệu và cung tống kim quang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập Bảo tháp được tổ chức trang trọng theo nghi thức cao nhất của giáo hội tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Tác giả Văn Hải / VOV1
24/10/2021 12:48

Dự lễ tưởng niệm và truy điệu Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ có các Đại lão Hòa thượng trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, các ban ngành Trung ương và Hà Nội. Tham dự còn có đại diện Ban trị sự Phật giáo nhiều tỉnh thành miền Bắc và đông đảo tăng ni, phật tử địa phương.

Thay mặt Ban tổ chức lễ tang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc đạo từ tán dương công đức của Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ - người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp và đại đoàn kết dân tộc. Xuất gia từ khi mới 5 tuổi, cuộc đời của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự tu, sống giản dị, an yên, là vị chân tu, đạo cao đức cả của Giáo hội có ngôi vị cao nhất, tuổi thọ cao nhất, trí tuệ và đức độ sáng nhất.

Sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là mất mát lớn của Giáo hội và đông đảo môn đồ, pháp quyến trong cả nước. Còn với đồng bào phật tử xa gần, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một vị tăng già, cao mà không xa cách, luôn giản dị, gần gũi với mọi người. 

Sau lễ truy điệu, toàn thể chư tôn đức, các vị giáo phẩm, các vị đại biểu cùng đông đảo đồng bào phật tử đã thành kính cung tống kim quang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập Bảo tháo trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Lễ tang của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tổ chức theo hình thức trực tiếp đối với đồng bào, phật tử tại Hà Nội và trực tuyến đối với đồng bào, phật tử cả nước thông qua 63 điểm cầu của Kênh Truyền hình An Viên và Kênh Phật sự online cùng một số nền tảng khác.

Cũng trong sáng nay, tại Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh và Ban trị sự phật giáo các tỉnh thành trong cả nước đã cử hành trang trọng lễ viếng, truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Một số hình ảnh tại Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ:

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 1.

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 2.

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 3.

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 4.

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 5.

Lễ truy điệu và cung tống kim quang Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Ảnh 6.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh viên tịch vào ngày 21/10 (ngày 16/9 năm Tân Sửu) tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng) thuộc xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; nguyên Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Viên Minh. Với nhiều công lao đóng góp cho đạo và đời, Đại lão Hòa thượng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các phần thưởng cao quý khác.


Ý kiến của bạn