Quốc tế

Lễ ký thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga

(VOVTV) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, vào lúc 15h hôm nay,(30/09), theo giờ Matxcơva, lễ ký kết thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin sẽ tham dự.

Tác giả PV / VOV Moscow
30/09/2022 10:47

Theo ông Peskov, những người đứng đầu Donetsk - Denis Pushilin, Lugansk - Leonid Pasechnik, những người đứng đầu cơ quan quân sự-dân sự vùng Zaporozhie - Yevgeny Balitsky, và vùng Kherson - Vladimir Saldo cũng sẽ đến đó. Họ có cuộc gặp theo kế hoạch với nhà lãnh đạo Nga.

Sau khi ký các văn kiện, Tổng thống Putin sẽ phát biểu với người dân Nga. Các đại biểu Hội đồng LB Nga và Duma quốc gia sẽ có mặt tại Điện Kremlin. Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận rằng, bài phát biểu này không phải là thông điệp LB hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội, nó sẽ diễn ra sau.

Lễ ký thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Hãng tin Tass)

Trước đó, các cuộc trưng cầu ý dân đã được tổ chức ở Donetsk, Lugansk, các khu vực Zaporozhie và Kherson. Phần lớn người dân các khu vực này đã ủng hộ gia nhập LB Nga.

Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và nhiều nước khác từ chối công nhận cuộc trưng cầu ý dân, tuyên bố tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Belarus lưu ý rằng, họ sẽ đánh giá kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân, có tính đến lợi ích quốc gia của mình.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn