Tin tức

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa

(VOVTV) - Tối 23/7 tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đã chính thức diễn ra. Từng bị hoãn lại 1 năm và trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, lễ khai mạc diễn ra đơn giản nhưng trang trọng và đầy ý nghĩa.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
23/07/2021 18:58

Pháo hoa rực rỡ chào mừng khai mạc Olympic Tokyo 2020

Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị và vượt qua không ít khó khăn, thử thách, Lễ khai mạc Thế Vận hội Tokyo 2020 cuối cùng cũng đã chính thức được bắt đầu vào lúc 20h (giờ địa phương) tại Sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Dự lễ khai mạc Olympic lần thứ 32 có Nhật hoàng Naruhito, các quan chức cấp cao của Nhật Bản, lãnh đạo và quan chức thể thao của nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Reuters

Tới dự lễ khai mạc Olympic lần thứ 32 có Nhật hoàng Naruhito, các quan chức cấp cao của Nhật Bản, lãnh đạo và quan chức thể thao của nhiều nước trên thế giới cùng với hàng nghìn vận động viên đại diện cho hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự thế vận hội này.

Với sự kiện diễn ra vào ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã cho thế giới thấy sự nỗ lực quyết tâm, đoàn kết có thế giúp cho con người vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi họp báo về lễ khai mạc Olympic Tokyo gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide từng chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng thành công của các vận động viên trên toàn thế giới sẽ là cơ hội tốt nhất để truyền tải ước mơ và niềm hứng khởi cho thế hệ trẻ. Tôi mong muốn tất cả các vận động viên Nhật Bản sẽ thể hiện hết khả năng của mình ở phong độ tốt nhất. Ngoài ra, chính phủ sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh và nỗ lực để giải đấu diễn ra thành công”.

Thế vận hội lần này có hơn 11.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia tranh tài ở 33 môn thi đấu với 339 bộ huy chương. Có tổng cộng 42 địa điểm thi đấu, trong đó có 25 địa điểm ở thủ đô Tokyo, 17 địa điểm còn lại nằm ở 7 tỉnh, thành khác nhau. Theo quy định, các điểm thi đấu tại Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa sẽ không có khán giả. Các điểm thi đấu còn lại số lượng khán giả được phép “lên đến 10.000 người và trong vòng 50% sức chứa của địa điểm".

Đoàn Việt Nam tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: Bùi Hùng / VOV Tokyo

Tham dự thế vận hội lần này, Đoàn thể thể thao Việt Nam có 18 vận động viên thi đấu ở 11 môn thi với quyết tâm rất cao để giành được  thành tích tốt nhất. Trước giờ thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được sự động viên khích lệ của đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Nhật Bản cũng như những người dân bản địa. 

Thị trưởng thành phố Fukushima – thành phố chủ nhà của Việt Nam tại thế vận hội, ông Kohata Hiroshi từng gửi lời chúc các vận động viên Việt Nam: “Tuy thời tiết tại Nhật Bản bây giờ rất nóng nhưng tôi rất mong các tuyển thủ của Đoàn thể thao Việt Nam cố gắng và đạt thành tích tốt. Các cư dân của thành phố Fukushima nồng nhiệt chào đón và ủng hộ Đoàn thể thao Việt nam.”

Một số hình ảnh trong lễ khai mạc

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Sân vận động giản dị, trang nghiêm, tuân thủ giãn cách. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 4.

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 5.

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 6.

Một tiết mục biểu diễn. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 7.

Một tiết mục biểu diễn. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 8.

Quốc kỳ Nhật Bản được đưa đến lễ đài. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc Olympic Tokyo đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - Ảnh 9.

Là cờ của nước chủ nhà được kéo lên trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

Một số đoàn vận động viên diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

Như vậy, ngọn lửa của Thế vận hội biểu trưng của sự tinh khiết, lý trí và hòa bình, kết nối các dân tộc lại với nhau lại tiếp tục được thắp sáng tại Thế vận hội Tokyo 2020. Đây cũng là một minh chứng cho thấy, loài người sẽ đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn