Tin tức

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19

(VOVTV) - Sau 3 năm buộc phải hủy hoặc tổ chức quy mô nhỏ do dịch Covid-19, Lễ hội Tết Songkran năm nay chính thức quay trở lại với mọi hoạt động như trước đại dịch. Đến với Bangkok vào Tết Songkran, du khách như được trở về tuổi thơ, cùng té nước và cùng vui đùa không lo nghĩ, mong một năm mới mát mẻ, nhiều sức khỏe và bình an.

Tác giả Ngọc Diệp-Đặng Tuyên/VOV Bangkok
14/04/2023 07:55

Đường Khao Sản, địa điểm lui tới nổi tiếng của du khách nước ngoài khi đến du lịch thủ đô Bangkok, Thái Lan, sẽ đóng cửa từ 12 đến 20h trong các ngày từ 13/4- 15/4 để tổ chức các sự kiện té nước trong lễ Songkran, Tết cổ truyền của Thái Lan.

Nhà chức trách quận Phra Nakhon, địa bàn của phố Tây Khao Sản nổi tiếng đã cho phép các cửa hàng kinh doanh được bật nhạc và dành riêng khu vực để té nước, nhưng sẽ không cho phép dựng sân khấu trên đường.

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài hào hứng tham gia các trận chiến súng nước tại phố Tây Khao San, Bangkok, hôm 13/4/2023, ngày đầu tiên của Tết cổ truyền Songkran.

Lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực lễ hội và điều tiết giao thông tại khu vực. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng đã thông báo nghiêm cấm một số hành vi tại lễ hội như mang theo vũ khí, buôn bán rượu trái phép, ăn mặc hở hang và sử dụng súng phun nước áp suất cao…

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Bạn Rocas Diedonis đến từ Lít-va (Lithuania), châu Âu, hào hứng cho biết đây là lần đầu bạn tới thăm Thái Lan và lại đúng vào dịp Tết Songkran: “Không khí ở đây thật khác, rất đông người, văn hóa thật sự khác biệt so với châu Âu, rất là thú vị. Trời thì rất nóng và mọi người té nước vào nhau, rất mát, rất dễ chịu. Mọi người đều có súng phun nước và xịt nước vào nhau rất vui. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ phải mua một khẩu súng phun nước mới được".

Lễ hội Songkran tưng bừng tại Khaosan (Bangkok) sau 3 năm đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Súng phun nước bày bán trên lối vào đường Khao San, Bangkok, hôm 13/4/2023.

Dự kiến trong các ngày lễ hội từ hôm nay cho đến hết Chủ nhật, khoảng 30.000 đến 40.000 du khách Thái Lan và nước ngoài sẽ đổ đến đường Khao San mỗi ngày với mức chi tiêu trung bình 1.000 baht mỗi người, tương đương 30-40 triệu baht/ngày.

Chính phủ Thái Lan kỳ vọng Lễ hội Songkran là cơ hội thu hút hàng triệu lượt du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, tạo ra khoản doanh thu lên tới 18,5 tỷ baht (gần 550 triệu USD) cho Thái Lan./.

Ý kiến của bạn