Văn hóa - Du lịch

Lễ hội Okphansa – Nét đẹp văn hoá của đất nước Triệu Voi

(VOVTV) - Sáng nay (10/10), người dân Lào trên khắp cả nước đã nô nức thực hiện các nghi lễ văn hoá truyền thống đề chào mừng Lễ hội Okphansa hay còn gọi là Lễ hội mãn chay.

Tác giả Trần Tuấn, Đặng Thùy / VOV Vientiane
10/10/2022 22:33

Sau 2 năm phải tạm hoãn do dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Okphansa ở Lào được tổ chức đầy đủ nghi thức tôn giáo theo phong tục tập quán của người dân nước này. Ngay từ sáng sớm, người dân theo đạo Phật đã đến các ngôi chùa để làm lễ “Tắt bạt” (lễ cúng dường cho các nhà sư) và cầu phước lành cho mọi người thân trong gia đình, mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Lễ hội Okphansa – Nét đẹp văn hoá của đất nước Triệu Voi - Ảnh 1.

Lễ hội Okphansa là một trong những lễ hội lớn nhất của người Lào, diễn ra vào dịp rằm tháng 11 hàng năm theo Phật lịch. Đây còn là dịp để các nhà sư, phật tử tập trung về chùa lễ Phật, tổng kết lại những điều đã làm được, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt trong ba tháng mùa chay. Ngoài thực hiện nghi lễ cúng dường, vào buổi tối tại các ngôi chùa còn diễn ra nghi lễ rước nến và thả đèn hoa đăng.

Lễ hội Okphansa – Nét đẹp văn hoá của đất nước Triệu Voi - Ảnh 2.

Okphansa là dịp để người dân cầu phước lành cho mọi người thân trong gia đình, mong cuộc sống bình yên, hạnh phúc

Theo tập tục người Lào, trong mùa chay kéo dài ba tháng từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 11 Phật lịch, các nhà sư không được ra khỏi chùa và phải chăm việc thiền định, nghiên cứu Phật pháp trong khi các phật tử chuyên tâm làm việc thiện, không làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi… Sau Lễ Okphansa, những ưu phiền sẽ bị xua đi, mọi người có thể bắt đầu những ngày mới vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Lễ hội mãn chay còn là nét đẹp văn hoá thu hút sự quan tâm đối với du khách muôn phương muốn tìm hiểu về đất nước Triệu Voi.

Ý kiến của bạn