Tin tức

Lễ hội nghệ thuật Fringe lớn nhất Nam bán cầu

(VOVTV) - Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải đang phải vật lộn với dịch Covid-19 với nhiều biện pháp kiểm dịch thì tại bang Nam Australia của Australia, lễ hội nghệ thuật Fringe lớn nhất Nam bán cầu đang diễn ra thu hút hàng trăm nghìn người tham dự.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
21/03/2021 15:58

Gluttony ở trung tâm thành phố Adelaide là một trong hơn 300 địa điểm trên khắp bang Nam Australia đang diễn ra lễ hội nghệ thuật Fringe. Tham gia lễ hội nghệ thuật Fringe tại Gluttony khiến cho mọi người không có cảm giác đang tham gia sự kiện nghệ thuật trong giai đoạn dịch Covid-19. 

Ngoại trừ việc quét mã QR khi vào cổng hoặc khi vào xem biểu diễn để gửi tới ban tổ chức một số thông tin cá nhân gồm tên, số điện thoại và thời gian tới tham dự lễ hội và việc đeo khẩu trang ở bên trong khán phòng thì khán giả tham gia lễ hội Fringe như được sống trong một giai đoạn không có sự tồn tại của Covid-19.

Lễ hội nghệ thuật Fringe lớn nhất Nam bán cầu - Ảnh 1.

Kiểm soát tốt dịch Covid-19 đã tạo điều kiện để hàng trăm nghìn người tới tham gia lễ hội Fringe tại bang Nam Australila

Trong 60 năm tồn tại, lễ hội Fringe đã trở thành một địa chỉ thưởng thức nghệ thuật đặc sắc của Australia với hơn 1000 xuất diễn của hơn 6000 nghệ sỹ ở cả trong nước và quốc tế. Tuy vậy, năm nay vì Australia vẫn chưa cho người nước ngoài nhập cảnh nên lễ hội chỉ hơn 900 xuất diễn của nhóm nghệ thuật ở trong nước. Thể loại trình diễn cũng rất đa dạng từ hài đến nhảy múa, âm nhạc, xem phim, ảo thuật cho đến các cuộc hội thảo, nói chuyện và nhiều loại hình khác.

Bà Heather Croall, Giám đốc lễ hội Fringe cho biết do diễn ra trong điều kiện vẫn đang có Covid-19: "Điều ưu tiên của ban tổ chức đó là đảm bảo sự an toàn cho các nghệ sỹ, cho cộng đồng và tại các khu vực diễn ra lễ hội. Vì lẽ này, lễ hội Fringe năm nay khác mọi năm một chút song sẽ vẫn mang là lễ hội đáng nhớ và tuyệt vời".

Đến lễ hội, khán giả vừa được thưởng thức đồ ăn, vừa, vừa có cơ hội xem nhiều buổi biểu diễn đặc sắc. Không chỉ có chương trình biểu diễn dành cho người lớn, Fringe cũng có các chương trình dành riêng cho các em nhỏ. Vì vậy, Fringe trở thành một sự kiện giải trí dành cho mọi thành viên trong gia đình.

Năm ngoái, lễ hội Fringe đã thu hút hơn 32.000 người tham dự, bán được hơn 853.000 vé cho các buổi biểu diễn và khiến người dân chi tới 41,6 triệu AUD.


Ý kiến của bạn