Tin tức

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn thu hút đông đảo người dân và du khách

(VOVTV) - Hàng ngàn người dân và du khách hào hứng thưởng thức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chào mừng kỷ niệm huyện đảo tròn 30 năm tuổi (1/1/1993 - 1/1/2023) diễn ra vào chiều 28/12.

Tác giả CTV Hữu Danh/VOV Miền Trung
29/12/2022 17:07

Trải qua gần 200 năm, Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh được cư dân đảo Lý Sơn - quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa Bắc Hải, gìn giữ, bảo tồn gần như nguyên vẹn. Các vận động viên chít khăn đỏ trên đầu và thực hiện các nghi thức khai hội được truyền nối qua nhiều thế hệ.

8 thuyền đua của các làng An Vĩnh, An Hải mang biểu tượng Long, Lân, Quy, Phụng. Gần 200 vận động viên là những ngư dân giỏi nghề đi biển tham gia trổ tài điều khiển ghe thuyền ở cự ly đua gần 6 nghìn mét trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân và du khách.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh 1.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Bùi Tá Thanh, Trưởng Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đua thuyền truyền thống Tứ linh là lễ hội mang đậm văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân Lý Sơn: “Lễ hội mừng huyện tròn 30 năm thành lập bà con rất phấn khởi và tự hào vì sự đổi thay vượt bật, bà con đi xem đông đủ, cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu.”

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh 2.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh là môn thể thao truyền thống mang biểu tượng tâm linh, thể hiện nghĩa cử tri ân tiền nhân kiến tạo bờ cõi đất Việt được tổ chức trong suốt 30 năm hình thành và phát triển của huyện đảo Lý Sơn.

Hai năm trước, lễ hội được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Người dân đảo phấn khởi, vì nỗ lực bảo tồn lễ hội văn hóa tín ngưỡng được ghi nhận. Ngày nay, lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh là sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn khách du lịch.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh 3.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Bà Trần Thị Kim Cúc, khách tham quan đảo Lý Sơn hào hứng cho biết: “Mình cảm thấy rất may mắn ra đảo được xem Lễ hội đua thuyền cùng với người dân, qua đó mình hiểu hơn nguồn cội văn hóa của Lý Sơn nói riêng và đất nước mình nói chung.”

Bất cứ ai, già hay trẻ, người làm ăn xa quê đều cố gắng dành thời gian về đảo tham gia Lễ hội đua thuyền. Mạch nguồn văn hóa Lễ Hội đua thuyền truyền thống Tứ linh được các hậu duệ binh phu Hoàng Sa Bắc Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nối dài, thể hiện ý chí kiên định bảo vệ bờ cõi đất Việt trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Lễ hội còn làm phong phú sản phẩm du lịch của huyện đảo Lý Sơn, đang được giao trọng trách trở thành trung tâm du lịch biển, đảo của quốc gia.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn thu hút đông đảo người dân và du khách - Ảnh 4.

Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lễ hội này nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Lý Sơn đến với người dân, du khách trong và ngoài nước, qua đó thu hút khách du lịch đến với Lý Sơn nhiều hơn. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh đưa kinh tế du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương”.

Ý kiến của bạn