Tin tức

Lễ hội Chợ đình Bích La trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

(VOVTV) - Như thường lệ, rạng sáng nay (3/2) tức mùng 3 Tết Nguyên đán, các dòng họ trong thôn Bích La, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, quê hương của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tổ chức lễ hội Chợ đình Bích La.

Tác giả Đình Thiệu / VOV Miền Trung
03/02/2022 15:16

Phiên chợ cầu may truyền thống đặc sắc này, mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày mùng 3 Tết. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên địa phương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, đảm bảo an toàn phòng dịch cho bà con về hành hương.

Nam nay do tinh hinh dich benh nen Cho Dinh Bich La chi to chuc phan le khong to chuc phan hoi va cac hoat dong dong nguoi.jpg

Do tình hình dịch Covid-19 địa phương không tổ chức lễ hội Chợ đình Bích La quy mô lớn, chỉ tổ chức phần lễ, không có phần hội và các hoạt động tụ tập đông người

Tương truyền, tại hồ nước trước đình làng Bích La xưa, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có một con rùa vàng sinh sống. Hàng năm, vào sáng mồng 3 Tết Nguyên đán dân làng đến thắp hương, dâng hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên quanh hồ. Năm nào, rùa nổi là điềm báo tốt lành một năm mưa thuận gió hoà, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Khi rùa không nổi báo hiệu một năm thất bát, vì vậy, dân làng nghĩ ra cách gõ mõ, đánh thanh la thức rùa vàng dậy, bơi lội trên mặt hồ để ban phát cho dân làng vận may, phát tài phát lộc.

Hàng năm, vào sáng mồng 3 Tết Nguyên đán, dân làng Bích La lại hội tụ về đình làng thắp hương khấn lễ đầu năm và trẩy hội. Từ đó, hình thành nên phiên Chợ đình Bích La truyền thống của làng đã hàng trăm năm nay. Người dân khắp nơi tìm về Chợ đình Bích La cầu may, cầu tài, cầu lọc đầu năm và trẩy hội. 

Hinh anh nguoi dan ve du le hoi Cho dinh Bich La cac nam truoc.jpg

Hình ảnh người dân về dự lễ hội Chợ đình Bích La các năm trước

Ông Lê Văn Sang, một vị cao niêm ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Lễ hội chợ đình Bích La có từ xưa rồi, đêm ngày mồng 2, rạng sáng ngày mồng 3 là tổ chức cầu thần Kim Quy. Thần Kim Quy xuất hiện là năm đó dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng hơn. Cho nên các ông cha từ xưa đến nay năm nao cũng tổ chức lễ hội Chợ đình để dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng, dân trong làng khỏe mạnh, đó là truyền thống lâu đời cho nên hậu duệ trong làng luôn giữ truyền thống đó".

Ý kiến của bạn