Tin tức

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo

(VOVTV) - Dịp Lễ 30/4 - 1/5, tại TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tác giả Hồng Phương - Phan Ánh / VOV TPHCM
30/04/2023 21:12
Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 1.

Tại Khu Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tại buổi lễ đã biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 2.

Các kỹ thuật và phi công đang làm khâu chuẩn bị trước khi biểu diễn dù lượn có động cơ, máy bay mô hình

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 3.

Dù lượn mang cờ Tổ Quốc bay trên Phụng Hoàng Sơn

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 4.

Lễ hội Diều nghệ thuật, do nghệ nhân Phạm Văn Tâm cùng các nghệ nhân thuộc Công ty TNHH MTV Diều thể thao Việt Nam biểu diễn

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 5.

Hàng chục con diều với tạo hình các loài linh vật đủ màu sắc, nhiều chủng loại khác nhau, có kích thước từ vài mét đến vài chục mét tham gia.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 6.

Đông đảo du khách đến xem và chụp hình tại buổi biểu diễn dù lượn, diều nghệ thuật

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 7.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có khoảng 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 8.

Một góc gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh An Giang

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 9.

Người dân và du khách tham quan, mua hàng tại không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng tỉnh An Giang.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 10.

Tại Đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, từ tối 29/4 đến tối 2/5 diễn ra Chương trình Liên hoan “Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ” lần thứ IX năm 2023

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 11.

Tham gia Liên hoan có khoảng 38 tài tử và Nghệ nhân Đờn; 55 tài tử và Nghệ nhân Ca của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh 09 quận/huyện trên địa bàn Cần Thơ.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 12.

Các đơn vị thi diễn đều đảm bảo nội dung đủ 04 điệu thức trong 20 bài bản Tổ (gồm 3 Nam, 6 Bắc, 7 Bài, 4 Oán)

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 13.

Dàn nhạc đảm bảo ít nhất 04 loại nhạc cụ trong dàn nhạc (chọn trong các nhạc cụ: đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, đờn bầu, đờn tam, đờn tỳ bà, đờn đoản, tiêu, sáo, ghi ta phím lõm) và không sử dụng ghita điện tử

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 14.

Chương trình dự thi của các đơn vị có 01 tiết mục viết lời mới về địa phương hoặc TP. Cần Thơ. Ban tổ chức khuyến khích mỗi đơn vị có ít nhất 01 tài tử ca hoặc 01 tài tử đờn dưới 18 tuổi để thể hiện tính kế thừa

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 15.

Liên hoan “Đờn ca tài tử thành phố Cần Thơ” lần thứ IX năm 2023 nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 16.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng 30/4 và 1/5, TP. Cần Thơ tổ chức Hội thi Bánh dân gian Nam bộ năm 2023 tại quận Bình Thủy. Hội thi thu hút 27 đơn vị tham gia, với 168 nghệ nhân, với trên 70 món bánh đặc trưng Nam bộ.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 17.

Tạo hình bánh của Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công tái hiện tại Hội thi bánh dân gian Nam bộ, với nguyên liệu xôi nấu với lá cẩm, đậu xanh đánh nhuyễn.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 18.

Món bánh khoai mì nước dừa được nghệ nhân dự thi thể hiện thật đẹp mắt.

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 19.

Cùng với những loại bánh dân gian quen thuộc, một số món ăn vừa hiện đại, vừa dân dã cũng được các nghệ nhân trình làng tại Hội bánh

Lễ 30/4 - 1/5 với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, độc đáo - Ảnh 20.

Ngoài các nghệ nhân lâu năm, các em học sinh trường Tiểu học Bình Thủy cũng tham gia Hội thi. Hoạt động này diễn ra thường niên, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực dân gian Nam bộ, khơi gợi lại văn hóa của ông cha từ ngàn xưa

Ý kiến của bạn