Tin tức

Lây nhiễm chủng Omicron tại Nhật Bản tăng đột biến

(VOVTV) - Nhật Bản vừa ghi nhận số ca nhiễm biến chủng Omicron vượt quá 1.000 người. Từ ca nhiễm đầu tiên phát hiện vào ngày 30/11 đến ngày 30/12/2021 chỉ có hơn 500 ca, nhưng chỉ trong 5 ngày đầu năm mới, số ca đã tăng gấp đôi.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
04/01/2022 17:04

Với số liệu trên, chuyên gia Nhật Bản cho rằng tốc độ lây nhiễm của biến chủng Omicron rất nhanh, cao hơn nhiều lần so với những biến chủng trước đó.

Đến cuối giờ chiều ngày 4/1, riêng tỉnh Yamaguchi có 34 người nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 28 người sống tại một thành phố. Điều này chứng tỏ lây nhiễm trong cộng đồng lan rất nhanh.

Lây nhiễm chủng Omicron tại Nhật Bản tăng đột biến - Ảnh 1.

Lễ đền, chùa đầu năm là 1 trong những nguyên nhân làm lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Bùi Hùng

Trong khi đó, ngày 4/1, tỉnh Hokkaido ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, nâng tổng số các tỉnh thành có biến chủng Omicron lên 29.

Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản có xu hướng gia tăng trong một tuần liên tiếp. Okinawa và Thủ đô Tokyo là nơi có ca nhiễm nhiều nhất.

Trước tình hình này, Thống đốc Tokyo, Bà Koike Yuriko cho rằng nhiều người quay lại làm việc vào ngày 4/1 sau khi đón năm mới. Vì vậy, tất cả mọi người cần phải cố gắng hết sức thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Nhiều người Nhật đi lễ đền đầu năm. Okinawa cũng đang có số ca nhiễm tăng đột biến. Ngày 4/1, tỉnh xác nhận 225 ca nhiễm mới, tăng gần gấp đôi chỉ trong 1 ngày, trong đó có 164 ca là lính Mỹ đang đóng quân tại đây.

Ngày 4/1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh khả năng biến chủng Omicron sẽ lan nhanh trong cộng đồng, vì vậy, chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị thay đổi chính sách phòng dịch trọng điểm, trước mắt bao gồm cả việc không tiến hành các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn