Tin tức

Lắp đặt 13 bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam chào mừng 61 năm Bến Tre Đồng Khởi

(VOVTV) - Nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho nhân dân và bảo tồn âm nhạc dân tộc, tỉnh Bến Tre vừa hoàn thành việc lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre. Đây là một trong các công trình chào mừng 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2021).

Tác giả Nhật Trường / VOV ĐBSCL
16/01/2021 06:26

Theo đó, có 13 bộ đàn đá được lắp đặt tại công viên Bến Tre (thuộc Thành phố Bến Tre). Mỗi bộ đàn đá dài 3.2m, chất liệu đá núi lửa, chọn lọc từ tỉnh Đắk Lắk, nặng 4 tấn. Để tạo ra bộ đàn đá các nghệ nhân phải thẩm âm, tạo ra âm tiết rất độc đáo và chế tác giống biểu tượng chiếc thuyền chở dừa phù hợp với ngữ cảnh của xứ dừa Bến Tre.

Bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam vừa lắp đặt tại công viên Bến Tre.jpg

Bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam vừa lắp đặt tại công viên Bến Tre

Ông Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, công trình này khánh thành vào ngày 17/1 và đang được đề nghị thiết lập kỉ lục quốc gia. Ngoài lắp đặt bộ đàn đá tại công viên, tỉnh Bến Tre còn trang bị 16 bộ cồng chiêng bằng đồng tại nhà bảo tàng Bến Tre, tổng kinh phí phục vụ cho các công trình văn hóa nghệ thuật này khoảng 4 tỷ đồng do kỷ lục gia, nghệ nhân Trương Đình Chiếu (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ. 

Một bộ đàn đá nặng 4 tấn, trị giá 200 triệu đồng.jpg

Một bộ đàn đá nặng 4 tấn, trị giá 200 triệu đồng

Sau khi lắp đặt bộ đàn đá tại công viên Bến Tre, tỉnh Bến Tre sẽ lắp đặt 60 bộ đàn đá tại nhiều cơ quan, công viên, trường học để phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và học tập của các em học sinh.

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu biểu diễn nhạc cụ đàn đá.jpg

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu biểu diễn nhạc cụ đàn đá

Ông Trương Đình Chiếu, nghệ nhân chế tác bộ đàn đá ủng hộ tỉnh Bến Tre chia sẻ, 13 bộ đàn đá này chất lượng âm thanh đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiếng của nó giống như đàn piano, tiếng đá rất vang, rất có hồn, âm thanh rất dày. 

Người dân tỉnh Bến Tre đến đánh đàn đá.jpg

Người dân tỉnh Bến Tre đến đánh đàn đá

Mong muốn của ông khi đặt ở đây là muốn bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, tạo ra không gian văn hóa cho bà con hưởng thụ và là sân chơi vừa chơi vừa học cho học sinh.

Ý kiến của bạn