Tin tức

Lào tiếp tục nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Bên cạnh việc Chính phủ Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước đến ngày 3/8, nước này cũng nới lỏng một số quy định để hỗ trợ phục hồi kinh tế cũng như khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân.

Tác giả Trần Tuấn - Đặng Thùy / VOV Vientiane
20/07/2021 15:47

Theo đó, các địa phương, khu vực không ghi nhận dịch lây lan trong cộng đồng, Chính phủ Lào cho phép được nối lại các hoạt động thường nhật với điều kiện phải tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch như sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.

2009.jfif

Đường phố Lào đông trở lại sau khi chính phủ nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch

Người phát ngôn Chính phủ Lào, bà Thipphakone Chanthavongsa cho biết, để giảm thiểu tác động về mặt kinh tế và khắc phục một phần khó khăn cho đời sống của người dân, sớm đưa xã hội trở lại cuộc sống bình thường, Lào cho phép vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không giữa các địa phương không có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng và không phải cách ly. Đối với hành khách ra/vào thủ đô Vientiane hoặc các tỉnh có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, phải tiêm đủ hai mũi vaccine và không phải xin phép cơ quan chức năng nơi đến.

Ngoài ra, Chính phủ Lào cũng yêu cầu chính quyền các cấp tại các tỉnh miền Trung và Nam Lào cần phối hợp và giúp đỡ nhau để đưa ra các biện pháp phù hợp đối với tình hình thực tế tại địa phương. Hiện tại các địa phương này, hàng ngày có hàng trăm lao động từ nước ngoài về nước, trong đó nhiều trường hợp bị nhiễm Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn