Tin tức

Lào hướng tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn đất nước

(VOVTV) - Theo Bộ Y tế Lào, số ca mắc Covid-19 tại nước này đang có chiều hướng giảm. Đây là tín hiệu tích cực để nước này hướng tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn đất nước trong thời gian tới.

Tác giả Trần Tuấn - Đặng Thùy / VOV Vientiane
04/05/2022 19:19

Bộ Y tế Lào cho biết, hiện số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại nước này khoảng 300 ca/ngày, đã giảm mạnh so với sự lây lan của biến chủng Omicron vào tháng 3, 4 vừa qua. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là hơn 208.000 ca, trong đó có 746 trường hợp tử vong.

18-11_18-03-2022-09-59-12.jpg

Ảnh minh họa

Bà Phonepaserd Xayyamuongkhoun, Cục Phó cục kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Lào cho biết, số ca mắc Covid-19 giảm, là do sự hợp tác tốt của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tỷ lệ người dân được tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 cao. Đây là tín hiệu tích cực cho kế hoạch mở cửa du lịch giai đoạn 2 và hướng tới mục tiêu mở cửa hoàn toàn trong thời gian tới.

Mới đây, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã nghiên cứu, thảo luận về điều kiện, biện pháp liên quan đến việc mở cửa hoàn toàn đất nước trong thời gian tới. Việc mở cửa trở lại là một phần trong chính sách thu hút khách du lịch đến Lào, góp phần giải quyết khó khăn kinh tế, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân bị ảnh hưởng do Covid-19.

Ý kiến của bạn