Tin tức

Lào: Hơn 400 gái mại dâm hoạt động ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng

(VOVTV) - Kết quả sàng lọc và xét nghiệm của cơ quan y tế Lào tuần trước cho biết, hơn 30 phụ nữ hành nghề mại dâm tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, thuộc huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo có kết quả dương tính với các bệnh xã hội lây truyền qua đường tình dục.

Tác giả PV / VOV Vientiane
24/02/2021 08:33

Thời báo Lào (Laotiane Times) dẫn Báo cáo của Công an Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (GTSEZ) ở huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo, Bắc Lào cho biết, có 431 phụ nữ được cho là đang hành nghề mại dâm tại đây. 

Lào: Hơn 400 gái mại dâm hoạt động ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng - Ảnh 1.

Phía sau vẻ hào nhoáng của Tam Giác Vàng ẩn chứa các loại tệ nạn xã hội

Trong số đó, 31 người đã bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hàng trăm phụ nữ gồm nhiều quốc tịch đang hành nghề mại dâm nấp bóng nhân viên các khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, quá karaoke, massage, sòng bạc,... trong Đặc khu.

Lào: Hơn 400 gái mại dâm hoạt động ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng - Ảnh 3.

Sòng bạc Kings Romans trong Đặc khu Kinh tế Tam giác Vàng từng bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách đen trừng phạt tội phạm có tổ chức năm 2018

Tại Lào, mại dâm bị coi là hoạt động bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục. Những người liên quan đến hoạt động mại dâm có thể bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, hoạt động này ở Lào vẫn đang diễn ra phổ biến, khi nấp bóng hoạt động dịch vụ trong các Đặc khu kinh tế.

Ý kiến của bạn