Tin tức

Lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng thăm, chúc mừng Đài TNVN nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(VOVTV) - Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), sáng nay 20/6, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN).

Tác giả Thế Hùng - Trọng Khánh / VOVTV
20/06/2022 18:59

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức của Đài TNVN nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, Đài TNVN đã luôn nỗ lực thể hiện tốt sứ mệnh của một Đài phát thanh quốc gia, đồng thời đánh giá cao Đài TNVN đã không ngừng nỗ lực làm mới mình, trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện hiệu quả, hội tụ đủ các loại hình báo chí bên cạnh lĩnh vực truyền thống, chủ đạo là hệ phát thanh, vừa giữ gìn bản sắc riêng, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong thời gian tới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh mong muốn, Đài TNVN phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục là cầu nối hữu hiệu giữa cơ quan Đảng, nhà nước với nhân dân cả nước; tiếp tục làm tốt công tác phản ánh tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và ý chí của các tầng lớp nhân dân; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, khơi dậy và lan tỏa khát vọng phát triển để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, thống nhất trong hành động.

Lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Tại buổi trò chuyện, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Văn phòng Trung ương Đảng và khẳng định, đây là nguồn cổ vũ, khích lệ, là động lực to lớn để Đài Tiếng nói Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của đất nước. Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng mong muốn, thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các phóng viên, biên tập viên của Đài TNVN trong việc thông tin các hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan.


Ý kiến của bạn