Tin tức

Lãnh đạo Mỹ, Anh thảo luận khả năng về một cuộc khủng hoảng kéo dài nếu Nga tấn công Ukraine

(VOVTV) - Ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra nếu Nga tấn công Ukraine.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
15/02/2022 10:35

Hai bên đã thảo luận các diễn biến mới nhất trong bối cảnh giới chức Mỹ cảnh báo hồi cuối tuần rằng Nga có thể tấn công Ukraine vào cuối Thế vận hội mùa Đông ngày 20/2. Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson đã nhấn mạnh rằng mọi cuộc xâm lấn Ukraine sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng lâu dài đối với Nga và điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới Nga mà cả thế giới. 

Lãnh đạo Mỹ, Anh thảo luận khả năng về một cuộc khủng hoảng kéo dài nếu Nga tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Ngày 14/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Hai bên cũng thống nhất rằng các đối tác phương Tây phải đoàn kết trước các mối đe dọa từ Nga bao gồm việc áp đặt một gói trừng phạt nếu Nga tiếp tục gây hấn. Hai bên cũng nhắc lại sự cần thiết của việc các nước châu Âu giảm lệ thuộc vào nguồn cung khí ga của Nga và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các lợi ích chiến lược của Nga.

Tổng thống Mỹ Biden trong thời gian qua đã có nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo một số nước về tình hình ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua, Tổng thống Biden đã cảnh báo về các thiệt hại nghiêm trọng và nhanh chóng nếu Nga tấn công Ukraine. 

Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được đột phá nào trong cuộc điện đàm này. Tổng thống Biden hồi cuối tuần cũng điện đàm với Tổng thống Ukraine nhằm thảo luận các nỗ lực nhằm răn đe các hành động gây hấn của Nga.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn