Tin tức

Lạng Sơn: Sập giàn giáo công trình thuỷ điện, 1 người mất tích, 2 người bị thương nặng

(VOVTV) - Một vụ sập giàn giáo công trình thủy điện Bản Nhùng, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã khiến 1 người mất tích, 2 người bị thương nặng.

Tác giả Duy Thái/VOV Đông Bắc
28/10/2022 17:59

Khoảng đầu giờ chiều ngày 27/10, khi đổ bê tông một hạng mục thuộc công trình thủy điện Bản Nhùng thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, giàn giáo cao khoảng 4m bất ngờ bị sập khiến ba công nhân rơi xuống sông Kỳ Cùng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 1 người bị mất tích. Việc tìm kiếm hiện đang gặp nhiều khó khăn bởi mực nước sâu do thủy điện tích nước để chuẩn bị cho việc khởi động phát điện. 

Lạng Sơn: Sập giàn giáo công trình thuỷ điện, 1 người mất tích, 2 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Công trình thi công Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, hai công nhân còn lại là Bùi Văn Phong (38 tuổi, quê tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Nam (17 tuổi, quê tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) nhập viện trong tình trạng khá nặng, trong đó 1 người đến thời điểm chiều nay sau ca phẫu thuật sức khỏe đang dần ổn định, còn 1 người đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Dự án Nhà máy Thủy điện Bản Nhùng được UBND tỉnh Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2007, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Hải Lý; Dự án có quy mô 2 tổ máy với công suất lắp máy theo quy hoạch ban đầu là 13 MW; tổng mức đầu tư 496 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây lắp và phát điện thương mại trong quý II/2022. Tuy nhiên, hiện đã là quý IV/2022 nhưng công trình vẫn chưa được đưa vào vận hành, cùng với đó lại xảy ra sự cố đáng tiếc trên./.

Ý kiến của bạn