Tin tức

Lạng Sơn: Phát nước, áo mưa miễn phí cho người dân về quê đón Tết

(VOVTV) - Từ ngày 7/2/2024 (tức ngày 28/12 Âm lịch), Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều điểm phát nước suối, áo mưa miễn phí cho người dân đi xe máy về quê đón Tết.

Tác giả PV / VOV Đông Bắc
08/02/2024 19:14

Dịp cuối năm, đặc biệt là những ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến. Theo thống kê, có tới hàng nghìn người dân đi xe máy từ các tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp về tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng... để đón xuân Giáp Thìn. 

Lạng Sơn: Phát nước, áo mưa miễn phí cho người dân về quê đón Tết- Ảnh 1.

Để tiếp sức cho người dân, từ ngày 7/2/2024 (tức từ ngày 28/12 âm lịch), tại Km55 Quốc lộ 1A, Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức “điểm dừng chân”, tiếp nước suối, áo mưa... miễn phí cho người dân

Trung tá Nguyễn Việt Toàn, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tùng Diễn cho biết: Năm nay cùng với việc đảm bảo trật tự ATGT, đơn vị tổ chức phát khoảng 5.000 chai nước, trên 300 bộ áo mưa cho người tham gia giao thông trên tuyến… đồng thời, tuyên truyền, phổ biến cho người dân những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để bảo đảm đường về quê an toàn, đón tết hạnh phúc bên gia đình.

Lạng Sơn: Phát nước, áo mưa miễn phí cho người dân về quê đón Tết- Ảnh 2.

Cùng với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT Lạng Sơn tổ chức phát nước suối, áo mưa miễn phí cho người dân trở về quê ăn Tết, đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để bảo đảm đường về quê an toàn, đón tết hạnh phúc bên gia đình

"Những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, đặc biệt là các phương tiện mô tô của nhân dân làm ăn xa trở về quê hương để đón Tết. BGĐ Công an tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo đơn vị tổ chức tạo 1 nơi dừng nghỉ cho bà con nhân dân nghỉ ngơi sau quãng đường dài lưu thông. Chúng tôi đã bố trí hơn nhiều thùng nước khoáng, áo mưa, bếp sưởi ấm... để phục vụ người dân dừng nghỉ." - Trung tá Nguyễn Việt Toàn cho hay.

Ý kiến của bạn