Tin tức

Lạng Sơn: Phát hiện 13 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(VOVTV) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ 13 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc.

Tác giả Mai Linh / VOV Đông Bắc
25/02/2021 12:03

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/2, tại đường mòn mốc 1102/1 thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 3 người Trung Quốc (2 nữ và 1 nam, trú tại huyện An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người trên khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm.

Lạng Sơn: Phát hiện 13 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Tân Thanh phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt các đối tượng trên. Lực lượng biên phòng Lạng Sơn cũng đã gửi thông báo và bàn giao những người nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Trung Quốc theo quy định.

Cùng ngày, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cũng phát hiện, bắt giữ 10 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Lạng Sơn: Phát hiện 13 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 2.

3 người Trung Quốc (2 nữ và 1 nam, trú tại huyện An Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Các công dân có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê từ đầu năm 2018 đến tháng 10/2020.

Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, không có việc làm nên họ đã tìm cách nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao 10 công dân nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Ý kiến của bạn