Tin tức

Lạng Sơn ngăn chặn hàng lậu dịp cuối năm

(VOVTV) - Là địa bàn có đường biên giới dài, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán.

Tác giả Duy Thái / VOV Đông Bắc
12/01/2022 15:55

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng cấm… gia tăng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thậm chí còn phát sinh các hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng.

Đêm đã khuya nhưng Trung tá Hoàng Văn Lạng, cán bộ Trạm CSGT Tùng Diễn (Lạng Sơn) vẫn cùng đồng đội của mình trực chốt trên quốc lộ 1A. Cán bộ chiến sĩ của chốt chia ca tuần tra kiểm soát dọc tuyến quốc lộ, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra những phương tiện có biểu hiện nghi ngờ, vừa đảm bảo trật tự ATGT, vừa phòng ngừa, phát hiện kịp thời tội phạm…

Lạng Sơn: Ngăn chặn hàng lậu dịp cuối năm - Ảnh 1.

Rượu ngoại nhập lậu bị phát hiện, bắt giữ tại địa bàn cửa khẩu phụ Bình Nghi, huyện Tràng Định

Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã kiểm soát chặt tuyến biên giới nhằm phòng ngừa dịch Covid-19, các đối tượng buôn lậu phải “án binh bất động” trên tuyến đường bộ.

Thời điểm cuối năm, nhiều đối tượng đã chuyển hướng, thực hiện các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường sông. Đại diện Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết: Các đối tượng thường sử dụng các bè, mảng nhựa composite của Trung Quốc có gắn động cơ chạy dọc theo bờ sông (thuộc địa bàn cửa khẩu phụ Bình Nghi, huyện Tràng Định) để vận chuyển hàng hóa xuất, nhập lậu.

Hàng hóa lậu được các đối tượng vận chuyển chủ yếu là quần áo, điện thoại thông minh, linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại... Mới đây, một lô hàng hơn 400 chai rượu Tây, trị giá ước tính hơn 1,2 tỷ đồng vừa được Chi cục Hải quan Tân Thanh phối hợp lực lượng Biên phòng phục kích bắt giữ tại bến Pắc Khuổi Bau trên sông Kỳ Cùng.

Khi bị phát hiện, các đối tượng còn có hành vi chống trả, dùng sào tre đâm vào xuồng cao su của lực lượng chức năng khiến 1 công chức hải quan bị thương và lợi dụng địa hình hiểm trở trên sông để chạy về phía Trung Quốc tẩu thoát…

Có thể thấy, hành vi, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động và hung hãn hơn. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng như Biên phòng, Hải quan, Công an… trong công tác chống buôn lậu là điều hết sức quan trọng.

Lạng Sơn: Ngăn chặn hàng lậu dịp cuối năm - Ảnh 2.

Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán

Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từng xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức, chiến sĩ đã có hành vi tham nhũng, tiêu cực, tiếp tay hoặc tham gia trực tiếp vào hoạt động buôn lậu, để phát sinh những diễn biến phức tạp, nổi cộm về buôn lậu trên địa bàn.

Hàng loạt cán bộ, công chức Hải quan đã bị xử lý, kỷ luật sau vụ Buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc xảy ra tại cửa khẩu Chi Ma, hay mới đây nhất là trường hợp 1 Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Tân Thanh (Đồn Biên phòng Tân Thanh) đã bị đình chỉ công tác khi liên quan đến đường dây buôn lậu điện thoại xảy ra tại cửa khẩu Tân Thanh, gây bức xúc trong dư luận.

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ, khép kín trên tuyến biên giới, tăng cường kiểm tra giám sát trong nội địa, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu của các đơn vị chức năng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Địa phương này xác định việc điều động, thay đổi vị trí cán bộ một cách phù hợp và được sắp xếp hợp lý là giải pháp hiệu quả để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng xảy ra, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức, chiến sĩ có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho buôn lậu…

Ý kiến của bạn