Tin tức

Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

(VOVTV) - Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa liên tiếp bắt giữ 3 vụ vận chuyển nội tạng và sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng bị bắt giữ đều bốc mùi hôi thối, chảy nước và lên mốc.

Tác giả Thành Nam / VOV Đông Bắc
10/03/2021 11:48

Khoảng 5h ngày 9/3, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ 1 xe ô tô tải loại 1.250kg mang BKS 98C - 172.44 có dấu hiệu bất thường. Khi thấy lực lượng chức năng, tài xế đã bỏ lại phương tiện và chạy trốn, qua kiểm tra ban đầu, trên xe có 98 bao tải trọng lượng tổng trọng lượng gần 2,5 tấn, bên trong là chế phẩm gia súc đang bốc mùi hôi thối.

Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Toàn bộ số thực phẩm trên đều bốc mùi hôi thối, chảy nước

Cũng trong ngày 9/3, tổ cảnh sát giao thông thuộc đội 2 phòng 8 Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện 1 xe ô tô tải do lái xe Lê Mạnh Huy (SN 1981, trú tại Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe chở khoảng 40 thùng xốp được bọc bằng bao tải dứa có chứa chế phẩm từ gia súc, tại thời điểm kiểm tra các thùng xốp nói trên đang có hiện tượng chảy nước, lên mốc. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn nguồn gốc của số hàng hóa nói trên.

2.jpg

Lái xe không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số thực phẩm

Trên tuyến Quốc lộ 4B, khu vực km 11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát hiện xe ô tô bán tải BKS 89C-15574 lưu thông theo hướng Lộc Bình - Lạng Sơn có biểu hiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 15 bao tải dứa chứa 350 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối. Lái xe là Long Ngàn Quân (SN 1972, trú tại Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn), Quân khai nhận vận chuyển thuê số nầm lợn trên để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

3.jpg

Các lái xe đều khai nhận vận chuyển thuê số nầm lợn trên để đưa về các tỉnh phía sau tiêu thụ

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nói trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn