Tin tức

Lạng Sơn đầu tư hơn 18 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Quỷ Môn Quan

(VOVTV) - Tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (Quỷ Môn Quan hay Đền Quỷ Môn), tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng với tổng kinh phí thực hiện hơn 18 tỷ đồng.

Tác giả Duy Thái/VOV Đông Bắc
21/12/2022 10:53

Ngày 19/12, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã ký Quyết định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn), huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng, nhà thầu lập dự án là Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng công văn hóa Tâm Việt.

Lạng Sơn đầu tư hơn 18 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Quỷ Môn Quan - Ảnh 1.

Đền Quỷ Môn được khởi dựng từ thời Lê, trải qua thời gian đã được trùng tu nhiều lần. Hiện nay ngôi đền đang trong giai đoạn xuống cấp

Đền Quỷ Môn được khởi dựng từ thời Lê, trải qua thời gian đã được trùng tu nhiều lần. Hiện nay ngôi đền đang trong giai đoạn xuống cấp. Hệ kết cấu mái khung mái gỗ nhiều chỗ mối mọt, xuống cấp cần trùng tu, tường bao và mái ngói cũng nhiều chỗ mục dột. Mặt khác, ngôi đền quy mô khá nhỏ, việc hành lễ và chiêm bái, tham quan cũng gặp nhiều khó khăn.

Lạng Sơn đầu tư hơn 18 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Quỷ Môn Quan - Ảnh 2.

Việc trùng tu, tôn tạo phát huy giá trị di tích Quỷ Môn Quan nhằm nâng tầm quần thể di tích này thành một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện được tinh thần dân tộc Việt, văn hóa Việt, đậm đà bản sắc và truyền thống yêu nước

Mục tiêu của dự án là trùng tu, tôn tạo di tích Đền Quỷ Môn nhằm gìn giữ, bảo tồn một di tích lịch sử quốc gia có nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa của địa phương.

Một ngôi đền gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta theo chiều dài lịch sử 600 năm qua trên mảnh đất linh thiêng địa đầu Tổ quốc.

Lạng Sơn đầu tư hơn 18 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Quỷ Môn Quan - Ảnh 3.

Di tích sẽ được trùng tu trên khuôn viên 3.600 m2 với dự toán kinh phí thực hiện trên 18 tỷ đồng, vốn dự án được huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện từ năm 2022-2024

Di tích sẽ được trùng tu trên khuôn viên 3.600m2. Các hạng mục công trình được tu bổ theo kiến trúc phong cách Hậu Lê (thời kỳ khởi dựng ngôi Đền), có sự bổ sung, nâng quy mô để xứng tầm với di tích và đồng thời cũng có sự kế thừa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, du khách thập phương hiện nay đến với di tích..

Dự toán kinh phí thực hiện công trình trên 18 tỷ đồng, vốn dự án được huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện từ năm 2022-2024.

Ý kiến của bạn