Tin tức

Làng hoa Tây Tựu tự tin vào một cái Tết no ấm

(VOVTV) - Hà Nội đang bước vào đợt không khí lạnh kéo dài với sự thay đổi chóng mặt của nhiệt độ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, người dân trồng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn kéo nhau ra đồng để chăm sóc cho vụ mùa cuối năm.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
18/12/2020 15:44
Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 1.

Cách trung tâm Hà Nội tầm 20km, Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là làng hoa lớn nhất thủ đô. Không trồng đào, quất nhưng nơi đây được coi là “thủ phủ” của nhiều loài hoa khác như cúc, lưu ly, đồng tiền... Đây còn là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho TP Hà Nội

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 2.

Hoa đồng tiền được giăng bạt phủ kín tránh mưa gió thâm nhập và tránh úng nước

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 3.

Cô Chu Thị Thủy (53 tuổi) đang chăm bón vườn hoa đồng tiền của mình chia sẻ: "Đợt này lạnh nên tôi phải giăng bạt phủ lên để tránh gió, tránh mưa. Ngoài ra phủ bạt này lên còn chống bốc hơi nước, phân bón cũng không bị trôi"

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 4.

Hoa hồng khi ra nụ thì bọc giấy lên để tránh sương, khiến hoa nở chậm hơn, và khi vận chuyển không bị dập nát

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 5.

Một người dân trồng hoa lâu năm ở đây cho biết: "Hoa hồng nhập ra giá sỉ là 1.500 đồng một bông. Vườn này tầm ba tuần nữa sẽ thu hoạch. Mùa đông chăm bón cũng không vất vả lắm nhưng đầu bông hoa hay bị dính sương nên bị xót, thành ra đầu bông hoa toàn bị vẹo vì nó không chịu được rét"

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 6.

Để được 1 cành hồng thẳng tắp thì người dân ở đây phải bọc giấy lại để tránh mưa và sương

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 7.

Nhiều hộ trồng hoa ở Tây Tựu mạnh dạn đầu tư hệ thống chiếu sáng để kích thích hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng dịp

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 8.

Trước thời tiết giá lạnh kéo dài, người dân trồng hoa Tây Tựu cho biết phải sử dụng nhiều biện pháp để hoa sinh trưởng, phát triển và nở đúng vào dịp Tết như: Tưới cho hoa, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, sử dụng nhà nilon…

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 9.

Nhằm đảm bảo nghề trồng hoa phát triển bền vững, chính quyền địa phương đã thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo cho nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản hoa, triển khai các mô hình trồng hoa mới hiệu quả cao, vận động nhân dân trồng các loại hoa chất lượng cao… để nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 10.

Người dân đang thu hoạch cúc đại đóa

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 11.

Hoa ly đỏ đang trong thời gian chớm nụ. Đây là một loại hoa có giá cao, giống hoa tại đây được nhập ngoại và chăm sóc theo những quy trình chuẩn, kỹ lưỡng

Làng hoa Tây Tựu lạc quan trước thời tiết đầu đông - Ảnh 12.

Trước đây mỗi khi mùa đông đến, người dân Tây Tựu luôn lo lắng trước thời tiết giá lạnh kéo dài làm ảnh hưởng đến vụ mùa lớn nhất trong năm. Nhưng nhờ có kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, người dân trồng hoa Tây Tựu đã có vụ mùa hiệu quả hơn trước thời tiết giá lạnh


Ý kiến của bạn