Tin tức

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón nhân dân vào viếng vào ngày mùng 1 Tết

(VOVTV) - Theo thông báo từ Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian mở cửa đón nhân dân vào viếng từ 8h00-11h30 ngày 12/2, tức mùng 1 Tết Tân Sửu.

Tác giả PV / VOVTV
09/02/2021 12:37

Theo thông báo từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thứ Sáu, ngày 12/2/2021 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mở cửa đón tiếp nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian từ 8h00 đến 11h30.

Trong quá trình tổ chức lễ viếng, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón tiếp nhân dân ngày mùng 1 Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Dòng người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mặt khác, để bảo đảm cho nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng và các biện pháp công tác trọng tâm. 

Trong đó, đặc biệt là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kiềm chế tội phạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trung đoàn 375 đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, công an các phường Đội Cấn, Ngọc Hà, Điện Biên và Công an thành phố Hà Nội chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự có liên quan đến công tác bảo vệ, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ý kiến của bạn