Tin tức

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá 'tô phở', đương sự than khổ

(VOVTV) - Ngày 12/4, TAND TPHCM tiếp tục hoãn lần thứ 5 phiên tòa xét xử vụ án hành chính với nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Sáu kiện quyết định của UBND huyện Nhà Bè về bồi thường đất đã kéo dài hàng chục năm nay.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
12/04/2021 19:57

Vụ án liên quan đến thực hiện thu hồi đất, bồi thường, bàn giao mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đường Bình Thuận đến Khu công nghiệp Hiệp Phước và quỹ đất đô thị cho TP phía trái đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè.

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá 'tô phở', đương sự than khổ - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Mỹ Dung, người đại diện hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Sáu (người khởi kiện) bức xúc khi vụ án bị kéo dài do phiên xử liên tục hoãn, dời ngày

Lý do hoãn phiên tòa là vì "một Hội thẩm nhân dân trong HĐXX vắng mặt bởi lịch công tác đột xuất". Đây là lần thứ 5 TAND TPHCM quyết định hoãn và tạm ngừng phiên tòa vì những lý do khác nhau. 

Trong đó, có đến 2 lần HĐXX phải hoãn xét xử vì vắng mặt người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không có lý do, dù được triệu tập hợp lệ.

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá 'tô phở', đương sự than khổ - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án vào ngày 22/3 bị tạm hoãn do vắng mặt một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan phía người bị kiện

Bức xúc vì vụ án kéo dài chưa thể xét xử do liên tục vắng mặt những người liên quan, luật sư Võ Thị Mỹ Dung - người đại diện cho bà Nguyễn Thị Sáu cho rằng, những người bị kiện và người liên quan đã không "thượng tôn pháp luật".

"Một lần là đại diện chính quyền của cả 2 cấp không đến tham gia phiên xét xử. Lần thứ hai chính quyền cử người nhưng không đến. Vì lệ thuộc vào yếu tố tố tụng nên HĐXX muốn xử cũng không được. Việc liên tục hoãn gây tốn kém trong việc đi lại và bức xúc cho người dân," bà Dung nói.

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá 'tô phở', đương sự than khổ - Ảnh 3.

Hiện nay, toàn bộ diện tích đất của bà Nguyễn Thị Sáu đã bị cưỡng chế thu hồi, giải để thực hiện Dự án (đã xây nhà và công viên)

Bà Phạm Thị Ánh, người đại diện cho bà Nguyễn Thị Sáu cho biết thêm, gia đình bà Sáu hiện rất khó khăn, không có đất canh tác và đang phải ở nhờ vì đất gia đình bà đã bị thu hồi hàng chục năm qua và bà chưa nhận bất kỳ khoản bồi thường nào: "Gia đình bà Sáu rất khó khăn chỉ trông chờ tòa án phán quyết trả đất lại cho gia đình hoặc công ty Phú Long lấy đất trái luật thì công ty này phải thương lượng với gia đình để bồi thường đúng với giá thực tế. Hiện gia đình bà Sáu đang phải ở nhờ ở đậu, mưa đến là nước ngang đầu gối rất khó khăn".

Lần thứ 5 hoãn phiên tòa xử vụ 1m2 đất bằng giá 'tô phở', đương sự than khổ - Ảnh 4.

Gọi là "Dự án tạo quỹ đất đô thị cho TP", nhưng đến nay, trên chính khu đất này lại mọc lên hàng loạt biệt thự của doanh nghiệp

Theo nội dung vụ kiện, bà Nguyễn Thị Sáu có 3.625m2 đất trồng lúa tại ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Diện tích đất trên do cha mẹ của bà Sáu khai hoang trước năm 1975 rồi cho bà Sáu vào năm 1977. Năm 1994 bà Sáu được Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng liên tục, không có tranh chấp.

Năm 2003, phần diện tích 3.000m2 của bà Sáu bị thu hồi trong tổng diện tích 87,55 ha đất dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, với giá bồi thường 25.000 đồng/m2. Bà Sáu không nhận được Quyết định thu hồi đất theo quy định, không đồng ý nhận bồi thường với mức giá "tương đương bát phở" và bắt đầu khiếu nại.

Sau nhiều lần trả lời, UBND huyện Nhà Bè tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà Sáu.

Việc thu hồi đất của gia đình bà Sáu là để thực hiện "Dự án tạo quỹ đất đô thị cho TP", nhưng đến nay, trên chính khu đất này lại mọc lên hàng loạt biệt thự của doanh nghiệp. Mỗi căn có giá vài chục tỉ đồng.

Vì vậy, theo LS Võ Thị Mỹ Dung, vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất và vì sao doanh nghiệp lại được quyền sử dụng đất này xây biệt thự, cần được TAND TP. Hồ Chí Minh làm rõ.

Ý kiến của bạn