Tin tức

Lán tác chiến thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bị cây gẫy đổ làm hư hỏng

Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang tập trung sửa chữa công trình Di tích Lán tác chiến, thuộc Di tích cấp quốc gia đặc biệt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) sau sự cố cây to gãy đổ, làm hư hỏng để phục vụ khách tham quan.

Tác giả Vũ Lợi/VOV Tây Bắc  -  
06/11/2020 05:59

Lán tác chiến thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bị cây gẫy đổ làm hư hỏng - Ảnh 1.

Cây gẫy đổ, làm sập phần mái tranh một gian của Lán tác chiến

Ông Lò Văn Hoàng, Tổ trưởng Tổ Quản lý Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết vào ngày 25/9/2020, đơn vị phát hiện trong khuôn viên khu di tích có một cây Dẻ, đường kính thân khoảng 40cm, cao gần 20m gãy đổ vào Lán tác chiến - nơi giao ban hàng ngày của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, khiến một phần mái của Lán bị sập.

Theo ông Nguyễn Anh Đạo, Giám đốc Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên, sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trạng. Đồng thời, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trình UBND tỉnh phương án khắc phục.

Đến ngày 5/11, Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên đã tiến hành tháo dỡ để sửa chữa Lán bị hư hỏng. Việc sửa chữa được yêu cầu phải đảm bảo hiện trạng, yếu tố gốc, cũng như kết cấu của Lán tác chiến.

Lán tác chiến thuộc Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bị cây gẫy đổ làm hư hỏng - Ảnh 2.

Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên đang khẩn trương khắc phục để đảm bảo phục vụ du khách đến tham quan, du lịch tại khu di tích này

Cũng theo ông Nguyễn Anh Đạo, trước đó, Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên đã cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra, xác định ngoài cây Dẻ đã chết khô, còn có 7 cây thân gỗ khác nữa cũng chung hiện trạng, đang được đề xuất chặt hạ, tránh đe dọa đến các hạng mục trong khu di tích. Do liên quan đến rừng nguyên sinh, nên các cơ quan có liên quan phải làm các thủ tục và xây dựng phương án chặt hạ. Trong thời gian chờ đợi phương án xử lý 8 cây gỗ này, thì đã xảy ra sự cố nêu trên.

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ là một trong những điểm di tích quan trọng nhất trong quần thể Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Chính tại nơi đây 66 năm về trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã đưa ra những chỉ thị, mệnh lệnh tấn công có tính chất quyết định đi đến thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ý kiến của bạn