Tin tức

Làn sóng Covid-19 mới của Nhật Bản có thể vượt qua đỉnh của làn sóng trước

(VOVTV) - Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản hôm qua (9/11) cho biết, với các ca nhiễm Covid-19 đang nhanh chóng bùng phát trở lại trên khắp đất nước. Làn sóng dịch thứ 8 có thể sánh ngang hoặc vượt qua đỉnh của làn sóng trước với hơn 260.000 ca mắc một ngày.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
10/11/2022 10:02

Dữ liệu của Bộ này cũng cho thấy, tổng số ca bệnh hàng tuần tính đến ngày 8/11 tăng 40% so với một tuần trước, trong đó tỉnh Tokushima có mức tăng đột biến là 69%. Tiếp theo là tỉnh Miyagi và tỉnh Fukui với mức tăng lần lượt là 66% và 60%.

nhatban-3836.jpg

Ảnh minh họa

Tổng số ca nhiễm mới trên toàn Nhật Bản trong ngày 9/11 đạt trên 87.000 ca. Trong đó cao nhất là tỉnh Hokkaido hơn 9.500 ca. Ông Takaji Wakita, chủ tịch hội đồng cố vấn cho rằng dịch bệnh bùng phát ở Hokkaido do thời tiết giá lạnh người dân địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp thông gió thích hợp để giảm thiểu lây truyền virus.

Hội đồng chuyên gia cũng cho biết, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cũng đang tăng lên, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 10 đến 19 và có thể số ca tử vong sẽ tăng lên nếu số lượng người cao tuổi nhiễm Covid-19 nhiều hơn.

Ý kiến của bạn