Giải trí

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào

Nữ diễn viên xuất hiện ở buổi công chiếu phim tối 3/3. Trước đó, nhiều trang tin đưa nghi vấn Lan Ngọc lộ video nhạy cảm.

04/03/2021 08:35
Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 1.

Tối 3/3, Lan Ngọc cùng Lê Xuân Tiền dự buổi công chiếu phim Gái già lắm chiêu V. Theo ghi nhận của phóng viên, nữ diễn viên đến sự kiện khi phim gần chiếu

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 2.

NSND Lê Khanh ôm chặt đàn em trên thảm đỏ. Cả hai từng hợp tác với nhau trong Gái già lắm chiêu 3. Khi bị đưa tin lộ video nhạy cảm, Lan Ngọc lên tiếng phủ nhận quyết liệt, chứng minh cô gái trong video không phải là mình. Đạo diễn Bảo Nhân cũng lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc trên trang cá nhân: "Các nữ nghệ sĩ là đối tượng dễ bị tổn thương từ tâm lý đến hình ảnh khi liên tục bị các trang web đen lợi dụng những sự na ná nhằm câu view cho mục đích đen của mình. Chúng ta cần chung tay bảo vệ"

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 3.

Về phía mình, Lan Ngọc cho biết: "Sự việc là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của tôi. Tôi luôn giữ gìn hình ảnh thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này"

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 4.

Trong sự kiện, Lan Ngọc nhiều lần từ chối chụp ảnh một mình, chỉ muốn chụp ảnh cùng đồng nghiệp

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 5.

Đạo diễn Bảo Nhân tiết lộ sắp tới, Lan Ngọc sẽ trở lại trong dự án điện ảnh Tứ đại mỹ nhân

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 6.

Đạo diễn Gái già lắm chiêu khen ngợi Lan Ngọc luôn làm việc chuyên nghiệp, hết mình với từng cảnh quay và không ngại hỗ trợ đoàn phim. "Cô ấy bận rộn nhưng khi chúng tôi nhờ quay After Credit tặng khán giả phần cuối phim, Ngọc đã không lấy cát-xê", Bảo Nhân nói

Lan Ngọc lần đầu xuất hiện sau ồn ào - Ảnh 7.

Nữ diễn viên vui vẻ chụp ảnh cùng fan. Về những ồn ào vừa qua, người đại diện của Lan Ngọc khẳng định: "Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm thêm những đối tượng có liên quan và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề này”

Ý kiến của bạn