Tin tức

Lan đột biến thật giả lẫn lộn, người chơi gánh nợ hàng tỷ đồng

(VOVTV) - Tin tưởng người bán, rót vốn vào giao dịch lan đột biến với một người dân trú tại xã Yên Lạc (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình), ông Nguyễn Dần ở Lâm Đồng gánh khoản nợ hàng tỷ đồng phải, nộp đơn tố cáo lên cơ quan công an vì nghi bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tác giả Nam Giang / VOVTV
10/04/2021 16:14

Theo đơn thư từ ông Nguyễn Dần (trú tại Tổ 16, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) tố cáo người tên Bùi Văn Lượng (SN 1996, trú tại xóm Op, xã Yên Lạc, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lan đột biến thật giả lẫn lộn, người chơi gánh nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng của ông Nguyễn Dần

Cụ thể ông Dần cho biết, thông qua mạng xã hội với tên "Lannui", anh Bùi Văn Lượng đã làm quen và giới thiệu cho ông Dần một số dòng lan đột biến mang các tên: Phú Thọ, hồng mỹ nhân, hồng á hậu, hồng yên thuỷ, hồng minh châu, HO, bạch tuyết...

Sau khi trao đổi các thông tin qua mạng xã hội ông Dần thấy có nhu cầu hợp tác kinh doanh với anh Lượng nên vào ngày 09/06/2020 có chuyển khoản cho anh Bùi Văn Lượng số tiền: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng) để đặt cọc mua một số dòng lan đột biến trên. Theo thỏa thuận đây được coi là hoạt động tài chính khởi phát cho quan hệ kinh doanh.

Theo ông Dần, ban đầu giao dịch thì anh Bùi Văn Lượng bán cho ông Dần những cây có hoa trên thân cây và những cây có vidieo kèm theo (đã có mặt bông chuẩn) để tạo niềm tin. Sau một thời gian, lấy được lòng tin thì anh Lượng bắt đầu dẫn ông Dần theo hướng giao dịch những mầm kie và những cây to chưa có bông trên cây, cam kết cây chuẩn mặt bông trên thị trường.

Lan đột biến thật giả lẫn lộn, người chơi gánh nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Hình ảnh người bị tố cáo do ông Nguyễn Dần cung cấp

Sau một thời gian giao dịch và chăm sóc cây, ông Dần thấy một số cây trên đã cho mặt bông sai so với mặt bông đã cam kết. Việc này gây tổn thất rất lớn về tài chính và uy tín kinh doanh của ông Dần với các khách hàng mua lan khác. Ông Dần đã liên lạc với anh Lượng và anh Lượng cũng đồng ý bồi thường bằng cách đền bù cây giống chuẩn tương đương với số cây bị sai lệch.

Tới khoảng giữa tháng 10/2020, ông Dần thấy số lượng cây sai lệch ngày càng lớn và những cây mà anh Lượng đã bồi thường cũng không được như kỳ vọng. Phát hiện dấu hiệu lừa đảo nên ông Dần đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an huyện Yên Thuỷ Hoà Bình.

Sau khi được công an huyện Yên Thuỷ tiếp nhận đơn, có mời anh Lượng lên giải quyết thì anh Lượng có liên lạc với ông Dần tìm hướng giải quyết số cây sai nói trên. Bước đầu anh Lượng chuyển cho ông Dần 180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng) để bồi thường cho những khách hàng mua phải một số cây sai giống. Một thời gian sau bên khách báo số lượng cây sai càng ngày càng nhiều, ông Dần đành tiếp tục liên lạc với anh Lượng để tìm hướng giải quyết nhưng không nhận được sự hợp tác từ anh Lượng.

Theo ông Dần, thời điểm này, tổng số tiền giao dịch của ông Dần và anh Lượng đã tới trên 2.800.000.000đ (hai tỷ tám trăm triệu đồng) bao gồm tiền mặt, chuyển khoản và ship cod (thanh toán khi nhận hàng).  Theo tính toán từ ông Dần, để bồi thường cho khách cần đến 4,6 tỷ, anh Lượng không tiếp tục hợp tác với ông Dần để xử lý hậu quả của việc liên kết kinh doanh.

Phản hồi của Công an huyện Yên Thủy

Đối với sự việc trên, Công an huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình đã có công văn số 03/TB-CAH ngày 18/3/2021 nêu rõ: "Công an huyện Yên Thủy nhận được Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự cùng một số tài liệu liên quan, đơn ghi tên ông Nguyễn Dần (trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an huyện Yên Thủy thấy ông tố cáo người tên Bùi Văn Lượng (SN 1996 trú tại khu phố Đông Yên, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) là giao dịch dân sự. Vì vậy, nội dung trong đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Lan đột biến thật giả lẫn lộn, người chơi gánh nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo của Công an huyện Yên Thủy

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã chuyển Đơn tố cáo đề ngày 26/3/2021, cùng một số tài liệu liên quan của ông, bà đến Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để giải quyết theo thẩm quyền."

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã khuyến cáo, các giao dịch mua bán lan đột biến hiện có giá trị rất lớn, trong khi việc định giá sản phẩm lan đột biến này lại chưa có cơ sở rõ ràng, các giao dịch cũng được thực hiện không rõ ràng. Do đó người dân cần thận trọng khi tham gia vào các giao dịch mua bán lan đột biến để tránh bị thiệt hại lớn về tài chính.

Mới đây nhất, ngày 15/3, cộng đồng mạng lại xôn xao về thương vụ mua bán lan đột biến (lan var) Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Ý kiến của bạn