Tin tức

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu trái đất

(VOVTV) - Chiều ngày 28/4, tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam (Miss Earth Viet Nam) đã công bố chiến dịch tìm kiếm đại diện của Việt Nam để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Earth do Leading Media và Leading Star, đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam tổ chức.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
28/04/2021 20:02

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được tổ chức thường niên ở 90 quốc gia trên thế giới và luôn thu hút được đông đảo thí sinh tham gia. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. 

Hoa hậu Trái đất Việt Nam lần này được tổ chức tại huyện Lạc Dương – một huyện vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng, nơi có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước đạt trên 86%. Ngoài hướng tới mục tiêu về sắc đẹp, Ban Tổ chức Hoa hậu Trái đất Việt Nam yêu cầu mỗi người đẹp đến với cuộc thi đều gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường, cống hiến hết mình vì một hành tinh xanh.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu trái đất - Ảnh 1.

Lần đầu Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam là cuộc thi cấp quốc gia nhằm tìm kiếm đại diện chính thức tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Trái đất. Theo đó, vòng tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ tháng 5/2021 và trực tiếp tháng 8/2021 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vòng bán kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2021 và đêm chung kết dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021, với tổng giá trị giải thưởng trên 6 tỷ đồng.

Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, việc địa phương được chọn là nơi tổ chức cuộc thi có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để huyện giới thiệu đến du khách ở mọi miền đất nước và thế giới về những tiềm năng và thế mạnh của mình, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội của Lạc Dương phát triển. 

"Chúng tôi mong muốn, thông qua cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2021 có thể truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, lan tỏa trong cộng đồng ý thức giữ gìn màu xanh của rừng. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được giới thiệu đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế về huyện Lạc Dương thân thiện, mến khách và giàu bản sắc văn hóa. Để đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Tổ chức trong việc tổ chức cuộc thi, huyện đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo để giúp đỡ, tương tác, tư vấn cho Ban Tổ chức để cùng đạt được mục đích mà cuộc thi đã đặt ra", Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết.

Ý kiến của bạn