Tin tức

Lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Nga có phụ nữ làm lái tàu điện ngầm

(VOVTV) - Lái tàu điện ngầm từng bị cấm đối với phụ nữ ở Nga. Thế nhưng, từ ngày 1/1/2021, chỉ cần yêu thích công việc, những người phụ nữ ở Nga hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này.

05/01/2021 13:27

Ngày 4/1, tại nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của quan chức Bộ Giao thông Nga đã diễn ra lễ ra mắt 12 nữ lái tàu điện ngầm. Sự kiện này đánh dấu sự thay đổi cơ bản về luật lao động ở Nga, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn đối với phụ nữ nước này. 

Những nữ lái tàu điện ngầm đầu tiên ở Nga sau nhiều thập kỷ bị luật lao động cấm. Ảnh: CNN

Những nữ lái tàu điện ngầm đầu tiên ở Nga sau nhiều thập kỷ bị luật lao động cấm. Ảnh: CNN

Ông Maksim Liksutov một quan chức Bộ Giao thông Nga cho biết: "Chúng tôi tin rằng, trong thời đại hiện nay, mọi người đều có quyền lựa chọn công việc, không quan trọng giới tính của họ như thế nào. Chúng tôi rất vui khi tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow đã trở thành hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên ở Nga có lái tàu là phụ nữ, qua đó mang lại cơ hội việc làm cho phụ nữ."    

Trước đây, phụ nữ từng được nhận làm lái tàu điện ngầm ở Moscow từ năm 1936, nhưng đến năm 1980, Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm phụ nữ lái tàu điện ngầm vì cho rằng đây là công việc việc vất vả và độc hại, không dành cho phụ nữ.

Lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Nga có phụ nữ làm lái tàu điện ngầm - Ảnh 2.

Từ ngày 1/1/2021, phụ nữ ở Nga được phép đảm nhận công việc lái tàu điện ngầm. Ảnh: CNN

Không chỉ nghề lái tàu điện ngầm, vì lý do sức khỏe, chính sách lao động ở Nga trước đây cũng đặt ra quy định cấm phụ nữ làm một số ngành nghề vốn chỉ dành cho đàn ông như lái máy kéo, lái xe tải đường dài, thuyền trưởng và thủy thủ. Tuy nhiên, đến nay, những lệnh cấm này bị nhiều nhà hoạt động vì quyền phụ nữ đánh giá là lỗi thời. Theo các nhà hoạt động, trong bối cảnh hiện nay, đây là những ngành nghề được trả lương cao và phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm nếu họ có kỹ năng, tay nghề cao.

Bộ Lao động Nga mới đây đã thực hiện sửa đổi một một số chính sách, cắt giảm từ 456 xuống còn 98 nghành nghề cấm phụ nữ làm việc vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, luật pháp Nga vẫn cấm phụ nữ tham gia một số ngành nghề như sản xuất hóa chất, khai khoáng, luyện kim, khai thác dầu và một số ngành công nghiệp khác.

Ý kiến của bạn