Tin tức

Làm rõ việc hai người đi tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương bị công an khống chế

(VOVTV) - Tối 30/9, ông Nguyễn Tấn Thy - Bí thư Đảng ủy phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận, video ghi cảnh hai người đàn ông bị công an khống chế xảy ra tại một điểm tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn phường. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Tác giả Thiên Lý / VOV TP.HCM
01/10/2021 07:03

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video ghi lại cảnh 2 người đàn ông bị công an khống chế trong tư thế bị đè người xuống nền bê tông, bắt tay ra sau. Sau đó, một người bị lôi vào phòng và người trong phòng kéo rèm xuống dùng vũ lực. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Làm rõ việc hai người đi tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương bị công an khống chế - Ảnh 2.

Ông Trước khống chế đè ông T. xuống nền bê tông (ảnh cắt từ video)

Ông Nguyễn Tấn Thy- Bí thư Đảng ủy phường Phú Chánh cho biết, sự việc xảy ra tại điểm tiêm chủng COVID-19 ở khu phố Phú Trung vào khoảng 14h chiều nay. Lúc này, tại điểm tiêm chủng người dân tập trung rất đông, chen lấn nhau, mặc dù trước đó đã được thông báo ai có thư mời mới được tiêm. Thấy vậy, lực lượng công an mời người dân ra ngoài để kiểm tra thư mời rồi mới cho vào tiêm. 

Trong lúc mọi người đang đi ra bên ngoài thì có một người đàn ông tên T. cầm điện thoại quay phim. Thấy vậy, ông Huỳnh Thanh Trước, công an phường đến vật ông T. ngã xuống nền bê tông. Người đi cùng ông T. chạy đến nhưng được lực lượng công an can ngăn kéo ra. Sau đó, ông Trước tiếp tục kéo ông T. vào phòng và bỏ rèm che xuống. 

Lúc này, lãnh đạo phường Phú Chánh chạy vào can ngăn và yêu cầu không được đánh dân, nếu có vấn đề gì thì mời về phường làm việc.

Sau sự việc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Phú Chánh đã đến nhà ông T. nhận trách nhiệm của địa phương vì để xảy ra vụ việc. Ông Huỳnh Thanh Trước cũng xin lỗi gia đình và bản thân ông T.

Làm rõ việc hai người đi tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương bị công an khống chế - Ảnh 3.

Ông T. bị công an dẫn đi (ảnh cắt từ video)

Liên quan đến vụ việc này, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cho biết, đã yêu cầu Công an thị xã và phường Phú Chánh báo cáo vụ việc. 

Về phía Công an thị xã Tân Uyên đã yêu cầu kiểm điểm ông Huỳnh Thanh Trước về việc không xử lí nhã nhặn với người dân. Qua vụ việc này, công an thị xã cũng yêu cầu lực lượng phải nêu cao tinh thần phục vụ, có thái độ chuẩn mực, lịch sự khi tiếp xúc với nhân dân./.

Ý kiến của bạn