Tin tức

Lạm phát tại Anh lên mức cao nhất trong 40 năm

(VOVTV) - Theo số liệu Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 18/5, lạm phát hằng năm của Anh trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm do chi phí năng lượng tăng vọt, khiến cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt trở nên trầm trọng hơn.

18/05/2022 15:44

Cụ thể, lạm phát giá tiêu dùng đã tăng từ 7% trong tháng 3 lên 9% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ năm 1982. Tháng trước, giá tiêu dùng tại Anh đã tăng cao sau khi giá khí đốt và điện tăng lên do chi phí năng lượng leo thang. Nhà kinh tế trưởng của ONS Grant Fitzner nhận định việc giá điện và khí đốt tăng nhanh là nguyên nhân khiến lạm phát trong tháng 4 tăng mạnh. Sau khi các số liệu trên được công bố, tỷ giá đồng bảng Anh đã giảm 0,4% so với đồng USD.

KCWMMGD5ZZPIFILHSP7QCL5KII-jpe-1544-5707-1642583486.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ, khi cuộc khủng hoảng Ukraine đẩy giá năng lượng và thực phẩm lên cao, buộc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và những ngân hàng trung ương khác phải tăng lãi suất.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss thừa nhận nước này đang phải đối mặt với tình hình kinh tế rất khó khăn. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nhấn mạnh mặc dù không thể bảo vệ người dân hoàn toàn trước những thách thức toàn cầu này, song chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức và sẵn sàng tăng cường hành động để giúp người dân vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 17/5, khoảng 67% số người được hỏi tại Anh cho biết đã phải tắt sưởi để giảm chi phí, gần 50% khẳng đã lái xe ít đi hoặc đổi địa điểm mua sắm.

Đầu tháng 5, BoE đã cảnh báo Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái khi lạm phát nhiều khả năng sẽ tăng lên 10%, mức cao nhất trong 4 thập kỷ, vào cuối năm nay. Ngân hàng cũng đã nâng lãi suất chủ chốt lên mức 1% để ứng phó với tình trạng giá cả leo thang, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2009. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp BoE nâng lãi suất chủ chốt. Các nhà đầu tư tin rằng xu hướng này sẽ khiến BoE tiếp tục tăng lãi suất. Tháng trước, các nhà máy cũng tăng giá hàng hóa thêm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2008.

Ý kiến của bạn