Tin tức

Lạm phát của Bulgaria cao nhất trong 24 năm

(VOVTV) - Lạm phát của Bulgaria được ghi nhận ở mức 17,3% trong tháng 7 năm nay. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 1998 tới nay.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
17/08/2022 07:10

Báo cáo cho biết mức lạm phát của Bulgaria đang ở mức cao kỷ lục và có thể sẽ tiếp đà tăng trong tháng 8, đây là mức tăng cao nhất trong 24 năm qua (1998). Vào thời điểm đó, Bulgaria vừa kết thúc cuộc khủng hoảng kinh tế 1996-1997. Con số trong tháng 7 năm 2022 cũng vượt quá đỉnh lạm phát ở mức 15,3% được ghi nhận vào tháng 6 năm 2008 bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Giá lương thực trong tháng 7 của Bulgaria không đổi so với tháng trước, trong khi giá phi lương thực tăng khoảng 0,2% và giá dịch vụ tăng 4%. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá thực phẩm cao hơn 23,6%, trong khi giá dịch vụ và nhà ở tăng 19,8%, chi phí vận chuyển cao hơn 25,9% so với tháng 7 năm 2021.

Lạm phát của Bulgaria đạt mức cao nhất trong 24 năm - Ảnh 1.

Riêng tiền điện nước gas và nhiên liệu ở Bulgaria đã tăng ở mức trên 5%. Ảnh: Bnt

Viện Thống kê Quốc gia Bulgaria cũng cho biết mức tăng giá cao được ghi nhận ở nhóm giá vui chơi giải trí và văn hóa ở mức tăng 7,4%, tiền điện nước gas và nhiên liệu tăng ở mức trên 5%, tuy nhiên, mức giảm được ghi nhận ở các mặt hàng quần áo và giầy dép ở mức 2% so với tháng trước đó.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Bulgaria Rosen Hristov cho biết Bulgaria đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán cụ thể với Gazprom vào tuần tới, sau khi xác định rõ số lượng nhiên liệu xanh có sẵn vào cuối năm nay. Ông cũng chia sẻ đang tìm kiếm một phương án để tiếp nhận 7 tàu chở Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) để giải quyết bài toán khí đốt trong thời gian tới. Chính phủ nước này cũng đang xem xét đưa ra các biện pháp bù giá gas cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Ý kiến của bạn