Tin tức

Làm lây lan dịch Covid-19, nam tiếp viên hàng không lĩnh án 2 năm tù treo

(VOVTV) - Sau buổi sáng xét xử, trưa nay (30/3) Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên án 2 năm tù treo đối với bị cáo Dương Tấn Hậu - nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
30/03/2021 14:09

Tranh luận tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Tấn Hậu cho rằng bị cáo Hậu đã được xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19, đến lần 3 mới cho kết quả dương tính nên không biết bản thân mang trong người mầm mống bệnh tật, không cố ý, không có động cơ làm lây lan dịch bệnh.

Các đơn vị thực hiện nhận người bị nghi nhiễm Covid-19 có nhiều sai sót, Ban Quản lý khu cách ly của Vietnam Airlines không nghiêm ngặt, chặt chẽ, Trạm y tế phường 2, quận Tân Bình cũng thiếu trách nhiệm dẫn đến bị cáo vô tình vi phạm về cách ly. Từ đó, các luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Hậu không đủ yếu tố cấu thành tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", cáo trạng của VKSND TPHCM buộc tội bị cáo này là không có cơ sở.

Làm lây lan dịch Covid-19, nam tiếp viên hàng không lĩnh án 2 năm tù treo - Ảnh 1.

Bị cáo Dương Tấn Hậu đến phòng xử án TAND TPHCM sáng nay (30/3)

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai của bị cáo Dương Tấn Hậu tại tòa phù hợp với bản tự khai, biên bản hỏi cung trước đó tại cơ quan điều tra, nên có đủ căn cứ cơ sở để kết luận nam tiếp viên Vietnam Airlines phạm tội như cáo trạng quy kết. Theo HĐXX, hành vi không tuân thủ quy định về cách ly của bị cáo Hậu đã phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, xâm phạm đến quy định phòng chống dịch bệnh ở người, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người khác; gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội.

Làm lây lan dịch Covid-19, nam tiếp viên hàng không lĩnh án 2 năm tù treo - Ảnh 2.

HĐXX tuyên án đối với bị cáo Dương Tấn Hậu

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, có nhân thân tốt, chấp hành tốt pháp luật tại địa phương, HĐXX nhận định không cần thiết cách ly bị cáo Hậu ra khỏi xã hội và tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Hậu 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Đồng thời, áp dụng biện pháp thử thách 4 năm, giao bị cáo cho UBND xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM giám sát, giáo dục.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày bị cáo Dương Tấn Hậu bị đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị mức án từ 2-3 năm tù, cho hưởng án treo, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ý kiến của bạn