Tin tức

Lâm Đồng: Phát hiện một trường hợp hoán đổi người đi cách ly tập trung

(VOVTV) - Ngày 7/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng phát hiện một người đi thực hiện cách ly tập trung thay thế cho trường hợp đi về từ vùng có dịch.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
07/06/2021 16:23

Trước đó, vào đêm 2/6, khu cách ly tập trung của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 2 người gồm ông N.V.N (30 tuổi) và ông Đ.N.D (51 tuổi) vào cách ly tập trung theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Qua lấy thông tin cá nhân, khai báo y tế của các trường hợp trong khu cách ly, lực lượng chức năng phát hiện ông T.Đ.D (39 tuổi, trú tại phường 11, TP Đà Lạt) đã đi thay thế ông Đ.N.D, người buộc phải cách ly tập trung vì về từ vùng có dịch là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi phát hiện có sự hoán đổi người đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh nhân thân và nơi cư trú của ông Đ.N.D, đồng thời khẩn trương đưa ông này đến khu cách ly tập trung theo quy định. Cùng với đó, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp đi cách ly thay thế là ông T.Đ.D.

Lâm Đồng: Phát hiện một trường hợp hoán đổi người đi cách ly tập trung - Ảnh 1.

Lâm Đồng thực hiện nghiêm việc khai báo y tế các trường hợp đến từng vùng dịch

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, trường hợp này đã vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và sẽ xử lý nghiêm sau khi hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày.

Tính đến 6 giờ ngày 7/6, tỉnh đang thực hiện cách ly 2.490 người, tăng 125 trường hợp so với ngày hôm trước. Trong số này, có 57 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 406 trường hợp cách ly tập trung và 2.027 trường hợp cách ly tại nhà. Cùng với đó, Lâm Đồng có thêm 215 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế và các cơ quan chức năng trong tỉnh đang tập trung nắm bắt tình hình, điều tra và truy vết các trường hợp đi về từ vùng dịch, các vùng đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ để nhằm kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ý kiến của bạn