Tin tức

Lâm Đồng: Khởi tố nhóm thanh niên chém nhau trước cổng Công an thành phố Đà Lạt

(VOVTV) - Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Hùng Vương, ngay trước cổng Công an thành phố Đà Lạt vào tối 1/11. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.

04/11/2021 09:56

Bước đầu cơ quan Cảnh sát điều tra xác định một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh, chém nhau trên đường Hùng Vương và khởi tố 3 bị can cùng trú tại thành phố Đà Lạt để điều tra, làm rõ gồm: Trần Nguyên Anh Bảo (còn gọi Bảo bé, 17 tuổi), Tô Tiền Duy (17 tuổi) và Ngô Lân (20 tuổi).

Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ 19 thanh, thiếu niên; trong đó có 10 học sinh, 9 người từ 17 tới 20 tuổi đã nghỉ học. Qua kiểm tra nhanh, có 10 trường hợp dương tính với chất ma tuý. Tất cả đều sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Lâm Đồng: Khởi tố nhóm thanh niên chém nhau trước cổng Công an thành phố Đà Lạt - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan đến vụ án và tang vật. Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/11, Đoàn Phương Đông (16 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt) điều khiển xe mô tô chở một người tên Bảo Khanh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi cùng với Phạm Văn Sang (16 tuổi, trú tại xã Xuân Thọ) điều khiển xe mô tô một mình. Khi cả 3 người đến địa chỉ 53 Hùng Vương (Phường 9, Đà Lạt), đoạn trước cổng Công an thành phố Đà Lạt thì bị một nhóm thanh niên 8 người trong đó có Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa (14 tuổi), Nguyễn Mai Thiên Phú (17 tuổi), đều trú tại đường Thánh Mẫu, Phường 7, thành phố Đà Lạt đi xe mô tô chặn đầu xe.

Khi nhóm của Đoàn Phương Đông dừng xe thì bị nhóm của Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa cùng 3 đối tượng khác sử dụng mã tấu chém vào người Đông, gây thương tích. Hai nhóm thanh niên này đuổi chém nhau.

Sau đó lực lượng trực ban ở cổng Công an thành phố Đà Lạt cùng người dân sống trong khu vực phát hiện tri hô, các đối tượng lên xe mô tô bỏ chạy. Hậu quả Đoàn Phương Đông bị chém đa chấn thương vùng đỉnh đầu, đùi trái, lưng dưới bả vai và vết thương nối dài ở mu bàn tay. Còn Phạm Văn Sang và Bảo Khanh không bị thương tích.

Ngay trong đêm 1/11, Công an thành phố Đà Lạt đã huy động lực lượng, lập chuyên án truy xét nóng nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng nêu trên. Cơ chức năng đã bắt được 10 đối tượng. Sau đó triệu tập, tạm giữ thêm 9 đối tượng được xác định là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ cho hành vi gây rối an ninh trật tự.

Đêm 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi và chém nhau trên đường phố, ngay trước cổng Công an thành phố Đà Lạt.

Ý kiến của bạn