Tin tức

Lâm Đồng đòi nợ không được giết người lĩnh án 11 năm tù

(VOVTV) - Ngày 27/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên Hà Huy Hoàng (41 tuổi, quê quán Yên Bái, thường trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 11 năm tù giam vì tội giết người.

Tác giả Tuấn Anh / VOV Tây Nguyên
27/01/2021 18:00

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân, Hà Huy Hoàng có cho ông Lê Quốc Dũng (trú thôn Tân Hòa, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) vay 1 triệu đồng. Hoàng nhiều lần đòi nợ nhưng ông Dũng không trả. 

Ngày 26/7/2020, Hoàng tiếp tục đến nhà Dũng đòi nợ nhưng ông Dũng gọi hẹn Hoàng ra ngã 3 Sơn Hà (thị trấn Đinh Văn) nói chuyện. Trước khi đi, Hoàng lấy 1 cây kéo 22cm và 1 dao dài 10cm bỏ trong túi áo khoác.

Lâm Đồng đòi nợ không được giết người lĩnh án 11 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hà Huy Hoàng tại phiên xét xử

Tại điểm hẹn, ông Dũng không trả tiền còn chửi bới nên Hoàng bỏ đi. Lúc này, ông Dũng đuổi theo dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Hoàng. Tức giận vì không đòi được tiền còn bị đánh Hoàng dùng kéo đâm vào ngực trái khiến ông Dũng tử vong.

Ý kiến của bạn